Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc giảm gần 100 tỷ USD

Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc trong tháng 1 vừa qua đã giảm 99,5 tỷ USD xuống còn 3,23 nghìn tỷ USD.
Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc giảm gần 100 tỷ USD ảnh 1

Nhân viên kiểm đồng NDT tại một ngân hàng ở tỉnh Giang Tô. Ảnh: AFP/TTXVN

Tân Hoa xã ngày 7/2 dẫn số liệu Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC - ngân hàng trung ương) cho biết thông tin trên. Mức giảm này thấp hơn con số108 tỷ USD ghi nhận hồi tháng 12/2015 - mức giảm theo tháng mạnh nhất từ trước đến nay. Mức giảm ngoại hối trong tháng 1 cũng thấp hơn con số dự kiến 120 tỷ USD của thị trường và theo kinh tế trưởng châu Á Tom Orlik của Bloomberg, điều này cho thấy những lo ngại lớn nhất về tình trạng thoái vốn chưa đến.
Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đã giảm tới 512,7 tỷ USD năm ngoái trong bối cảnh đồng nhân dân tệ (NDT) chịu sức ép bán ngày càng tăng sau sự điều chỉnh cơ chế ngoại hối hồi tháng 8/2015 tạo điều kiện cho tỷ giá đồng NDT dựa nhiều hơn vào thị trường. NDT giảm giá cũng một phần do những chờ đợi vào lãi suất Mỹ tăng và lo ngại về kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại, dẫn tới các dòng vốn chảy ra tìm kiếm lợi nhuận tốt hơn.
Cho dù giảm sút xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2012, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc hiện nay vẫn lớn nhất thế giới. Theo đánh giá của một số chuyên gia, với một số biện pháp thắt chặt kiểm soát vốn đã áp dụng, mức giảm dự trữ ngoại hối trong tháng 2 sẽ thấp hơn nhiều.

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.