Dự thảo ngân sách sửa đổi của Malaysia năm 2023 cao nhất trong lịch sử

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, chiều 24/2, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Malaysia, Anwar Ibrahim trình Quốc hội Dự thảo ngân sách sửa đổi năm 2023.
Chú thích ảnh
Người dân di chuyển trên đường phố tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 31/1/2021. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo đó, khoản ngân sách năm 2023 được điều chỉnh lên tới 388,1 tỷ ringgit (RM), tương đương 87,5 tỷ USD. Đây là khoản ngân sách trình Quốc hội lớn nhất trong lịch sử Malaysia khi chính phủ tiếp tục đưa ra các gói hỗ trợ để định hướng nền kinh tế. Khoản ngân sách 372,3 tỷ RM do chính phủ tiền nhiệm trình Quốc hội vào tháng 10/2022 chưa kịp thông qua do Quốc hội bị giải tán, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn.

Bộ trưởng Tài chính Malaysia cho biết 74,8% ngân sách sẽ được sử dụng cho chi tiêu hoạt động và 25,2% còn lại dành cho chi tiêu phát triển. Ngân sách 2023 sẽ tập trung giải quyết vấn đề chi phí sinh hoạt cao, tăng cường mạng lưới an sinh xã hội và hệ sinh thái doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME). 

Ba bộ được phân bổ ngân sách nhiều nhất là Bộ Tài chính, Bộ Y tế và Giáo dục. Ngân sách dành cho Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng cũng tăng so với lần dự thảo trước đó, lần lượt nhận 18,5 tỷ RM và 17,7 tỷ RM để tăng cường an ninh quốc gia.  

Hướng đến mục tiêu đảm bảo phúc lợi cho người dân, dự thảo ngân sách 2023 cũng đề xuất nhiều gói hỗ trợ như: tăng tiền thưởng tết cho bộ phận công chức; giảm thuế cho M40 (nhóm 40% số hộ gia đình có thu nhập trung bình); hỗ trợ tiền mặt cho B40 (nhóm 40% số hộ gia đình có thu nhập thấp) cùng những giỏ hàng thực phẩm cũng như cung cấp máy tính cho con em những gia đình này đang học đại học; giảm tiền cước phí Internet và hỗ trợ cho những gia đình có từ 5 con trở lên… 

Sau khi ông Anwar tuyên thệ nhậm chức, để có ngân sách tạm thời cho hoạt động của chính phủ trước khi dự thảo ngân sách sửa đổi được thông qua, ngày 20/12/2022, Quốc hội đã thông qua ngân sách tạm thời trị giá 163,7 tỷ RM.

Ngân sách 2023 được kỳ vọng sẽ tiếp nối sự phục hồi kinh tế của đất nước sau đại dịch COVID-19 bên cạnh việc chú trọng cải cách cơ cấu và tăng cường khả năng phục hồi kinh tế.

Sau khi Dự thảo ngân sách sửa đổi năm 2023 được trình Quốc hội, các đại biểu sẽ có thời gian 30 ngày để tranh luận. Dự kiến, dự thảo ngân sách sẽ được thông qua trước khi kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV kết thúc vào ngày 30/3 tới.

Hằng Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ông Trump nêu lý do Ukraine cần tổng thống mới sau khi đạt thỏa thuận lớn với Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Ukraine cần một nhà lãnh đạo mới có khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột với Nga, đồng thời chỉ trích các cuộc tấn công của Kiev nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga. Phát biểu được đưa ra sau khi ông Trump công bố thỏa thuận cung cấp dầu diesel với Moskva, trong bối cảnh Washington và Kiev tiếp tục bất đồng về các biện pháp gây sức ép với Nga.

Cột khói bốc lên gần sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh, Saudi Arabia, ngày 19/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Houthi tấn công ga hành khách ở sân bay quốc tế tại Saudi Arabia khiến hàng trăm người thương vong

Ít nhất 12 người thiệt mạng và 309 người bị thương trong vụ tấn công nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia tối 10/10, theo thông báo của cơ quan hàng không dân dụng nước này. Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố nhận trách nhiệm, trong bối cảnh sân bay đã hứng chịu nhiều vụ tấn công trong tuần qua và giao tranh giữa Saudi Arabia với Houthi tiếp tục leo thang.

Hàn Quốc: 168 người sơ tán do cháy pin sạc dự phòng trên máy bay

Hàn Quốc: 168 người sơ tán do cháy pin sạc dự phòng trên máy bay

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, toàn bộ 168 hành khách và thành viên tổ bay trên một chuyến bay của hãng hàng không Jeju Air đã phải sơ tán sau khi pin sạc dự phòng của hành khách bốc cháy trong khoang máy bay tại sân bay quốc tế Cheongju, Hàn Quốc, vào tối 10/10.