Kinh tế Malaysia đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 22 năm

Dữ liệu của Cục Thống kê Malaysia cho thấy tăng trưởng của nước này trong cả năm 2022 đạt 8,7%, gần gấp 3 lần mức 3,1% được ghi nhận của năm 2021 và là tốc độ cao nhất kể từ năm 2000. 
Chú thích ảnh
Người dân mua thịt gà tại một khu chợ ở Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 1/9/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Ngân hàng Trung ương Malaysia (BNM) mới đây tuyên bố nền kinh tế nước này sẽ không rơi vào suy thoái trong năm 2023, đồng thời công bố mức tăng trưởng mạnh hơn dự kiến của năm 2022 khi quốc gia Đông Nam Á này tìm được chỗ đứng vững chắc hơn để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra trong những năm gần đây. Tuy  nhiên, một số nhà phân tích đang cảnh báo không nên quá lạc quan, lưu ý rằng nhu cầu trong nước vẫn im ắng và có những rủi ro đối với ngành công nghiệp điện tử quan trọng của Malaysia phát sinh từ việc sa thải nhân công và tâm lý chung về sự suy giảm trong lĩnh vực công nghệ toàn cầu. 

Cụ thể, dữ liệu của Cục Thống kê Malaysia cho thấy tăng trưởng của nước này trong cả năm 2022 đạt 8,7%, gần gấp 3 lần mức 3,1% được ghi nhận của năm 2021 và là tốc độ cao nhất kể từ năm 2000. 

Chú thích ảnh
Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 20/7/2020. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo Thống đốc BNM Nor Shamsiah Mohd Yunus, suy thoái kinh tế có thể không diễn ra vào năm 2023 vì nền kinh tế toàn cầu tiếp tục tăng trưởng bất chấp những dự đoán trước đó về sự sụt giảm trên toàn thế giới do tác động đan xen của cuộc xung đột ở Ukraine, sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và lạm phát tăng cao trong năm qua. Bà Shamsiah nêu rõ thị trường lao động sẽ tiếp tục phục hồi, việc làm và thu nhập sẽ tiếp tục tăng. Mặc dù đà tăng trưởng dự kiến sẽ giảm trong năm 2023 do nhu cầu bên ngoài chậm lại, nhưng vẫn ở mức tích cực, được thúc đẩy nhờ nhu cầu trong nước và được hỗ trợ nhờ sự quan tâm mạnh mẽ của các nhà đầu tư nước ngoài và dự báo về sự phục hồi của ngành du lịch. Bà nhấn mạnh: “Tất cả những yếu tố này là quá đủ để bù đắp những rủi ro khiến tăng trưởng toàn cầu chậm lại”.

Cũng về vấn đề trên Trưởng bộ phận kinh tế và nghiên cứu của Quỹ tiết kiệm nhân viên Malaysia - cơ quan quản lý quỹ hưu trí của người lao động khu vực tư nhân Mohd Afzanizam Abdul Rashid cho biết hiệu quả kinh tế năm 2022 của Malaysia tốt hơn mong đợi và sẽ tiếp tục vững vàng trước những cuộc suy thoái có thể xảy ra ở Mỹ và châu Âu. Ông cho rằng cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine có thể sẽ tiếp tục đè nặng lên tâm lý kinh doanh do giá hàng hóa tăng và sự gián đoạn chuỗi cung ứng.

Mặc dù vậy, việc mở cửa lại nền kinh tế của Trung Quốc có thể mang lại lợi ích cho ngành du lịch của Malaysia, đưa tới nhiều hoạt động hơn trong ngành hàng không, thực phẩm và đồ uống, khách sạn và ngành chăm sóc sức khỏe.

Ông Rashid cho biết thêm: “Trong bối cảnh như vậy, chúng tôi kỳ vọng các chính sách tài chính và tiền tệ của Malaysia sẽ tiếp tục mở rộng và hỗ trợ để duy trì đà tăng trưởng vào năm 2023”. Ông lưu ý rằng tăng trưởng kinh tế của Malaysia năm 2023 được dự báo ở mức 4%.

An Nguyễn (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.