Thủ tướng Malaysia nhận được nhiều đánh giá tích cực từ người dân

Phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur dẫn khảo sát mới nhất của Trung tâm Merdeka – Trung tâm khảo sát có uy tin về dư luận xã hội của Malaysia cho biết, khoảng 68% số người được phỏng vấn đã đánh giá tích cực về khả năng lãnh đạo của Thủ tướng Anwar Ibrahim.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim phát biểu sau khi công bố thành phần nội các mới tại Putrajaya, Malaysia, ngày 2/12/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Cụ thể, số người gốc Ấn Độ bày tỏ sự ủng hộ đối với Thủ tướng Anwar là cao nhất (91%), tiếp đó là người gốc Trung Quốc (73%) và người Mã Lai là 60%. Có khoảng 20% số người được hỏi bày tỏ không hài lòng với sự thể hiện của ông vào thời điểm đó. Cuộc khảo sát cũng được tiến hành tại hai đảo lớn của Malaysia là Sabah và Sarawak, nơi ông Anwar nhận được sự ủng hộ là 70%. 

Cuộc khảo sát cũng cho thấy 54% số người được hỏi nói rằng họ hài lòng với hoạt động chung của chính phủ liên bang mới, trong khi 25% cho biết không hài lòng. 

Về sắc tộc, chính phủ liên bang đã nhận được phản hồi tích cực từ người gốc Ấn Độ (67%), người gốc Trung Quốc ( 65%), người Mã Lai (48%), người không theo đạo Hồi (42%) và người theo đạo Hồi (39%).

Giới phân tích cho rằng, cuộc khảo sát đã chỉ ra những mặt tích cực bao gồm: 48% tin rằng đất nước hiện đang đi đúng hướng, so với 20% khi tiến hành khảo sát vào tháng 10/2022;  43% bày tỏ sự lạc quan về nền kinh tế quốc gia trong năm tới, tăng so với 23% khi tiến hành khảo sát vào tháng 10/2022; 38% lạc quan về triển vọng tài chính cá nhân của họ so với 26% khi tiến hành khảo sát vào tháng 10/2022.

Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 26/12/2022 đến ngày 15/1/2023 để đánh giá nhận thức của cử tri về tình hình hiện tại của đất nước.

Hằng Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.