Tổng cục Du lịch yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm Công ty lữ hành Thiên Cung

Tổng cục Du lịch vừa gửi công văn số 1378/TCDL-LH gửi UBND tỉnh Quảng Ninh về việc kiểm tra Công ty TNHH MTV dịch vụ lữ hành Thiên Cung.
Chú thích ảnh
Trong 3 ngày (20-22/9/2018), tại khách sạn Biển Bắc, phường Trần Phú, TP Móng Cái đã diễn ra “Đại hội trao đổi kinh nghiệm hướng dẫn Liên minh miền Bắc mùa thu năm 2018”, do Công ty Thiên Cung tổ chức. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, ngày 3/10/2018, một số thông tin truyền thông có đăng tải thông tin về vụ việc liên quan đến Công ty TNHH MTV dịch vụ lữ hành Thiên Cung, trụ sở tại số 40, phố Thương mại, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (Công ty Thiên Cung) tổ chức cuộc gặp mặt hướng dẫn viên Việt Nam- Trung Quốc tại thành phố Móng Cái.

Theo đó, Công ty Thiên Cung đã vi phạm quy định trong hoạt động kinh doanh lữ hành là không đổi giấy phép kinh doanh lữ hành khi đổi người đại diện theo pháp luật và Sở Du lịch Quảng Ninh đã có văn bản kiến nghị (lần 2) đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Tổng cục Du lịch thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty nhưng đến nay Công ty này vẫn hoạt động bình thường.

Về việc này, Tổng cục Du lịch chưa nhận được bất cứ văn bản nào của Sở Du lịch Quảng Ninh đề nghị thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty Thiên Cung (như nội dung thông báo đăng tải trên cổng thông tin điện tử Quảng Ninh ngày 3/10/2018) ngoài một văn bản của Sở Du lịch Quảng Ninh báo cáo về tình trạng giấy phép lữ hành quốc tế của Công ty Thiên Cung tại Công văn số 1208/SDL-TTr, ngày 14/5/2018 là: “Công ty Thiên Cung đã đổi người đại diện theo pháp luật, đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế”.

Sau khi xem xét văn bản trên của Sở, Tổng cục Du lịch nhận thấy chưa thể ra Quyết định thu hồi giấy phép của doanh nghiệp vì tại thời điểm Thanh tra Sở Du lịch Quảng Ninh kiểm tra ngày 29/3/2018, Công ty Thiên Cung vẫn đang trong thời gian bị Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh tước giấy phép kinh doanh lữ hành (thời hạn tước theo Quyết định số 75/QĐ-XPVPHC là từ ngày 28/4/2017 đến 28/4/2018).

Theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 3, Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định: Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần. Cho đến nay, ngày 8/10/2018, giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty Thiên Cung vẫn do Thanh tra Sở Du lịch Quảng Ninh thu giữ cho nên doanh nghiệp chưa thể thực hiện việc đổi giấy phép theo quy định.

Do đó, Tổng cục Du lịch đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Sở Du lịch Quảng Ninh cần kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật tại quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 75/QĐ-XPVPHC đối với Công ty Thiên Cung. Hiện nay, thời hạn tước giấy phép thuộc thẩm quyền của Sở Du lịch Quảng Ninh đã hết, Sở Du lịch Quảng Ninh cần tổ chức kiểm tra Công ty Thiên Cung và đề xuất hướng xử lý. Nếu vi phạm của Công ty Thiên Cung đến mức phải thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế thì báo cáo Tổng cục Du lịch để giải quyết theo thẩm quyền.

UBND thành phố Móng Cái xem xét vi phạm của Công ty Thiên Cung, nếu đến mức vi phạm pháp luật thì chuyển các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

XC/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.