Du khách thích thú dự 'thôi nôi' bé hươu cao cổ Thảo Em tại Thảo cầm viên Sài Gòn
Sáng 29/4, đông đảo du khách đến vui chơi, giải trí tại Thảo cầm viên Sài Gòn đã khá thích thú khi được dự sinh nhật 1 tuổi (thôi nôi) của bé hươu cao cổ có tên là Thảo Em.
Nhiều du khách thích thú với tấm băng rôn thông báo về sinh nhật 1 tuổi (thôi nôi) của bé hươu cao cổ mang tên Thảo Em tại Thảo cầm viên Sài Gòn trong sáng 29/4.
Khoảng 9 giờ 30 phút, tại khu nuôi hươu cao cổ, các cô, chú trong Thảo cầm viên Sài Gòn bắt đầu tổ chức tiệc sinh nhật (thôi nôi) cho bé hươu cao cổ có tên gọi Thảo Em. Để mừng sinh nhật Thảo Em, Thảo cầm viên Sài Gòn đã tạo chiếc "bánh kem" bằng các loại rau, củ quả như đậu, cà rốt, chuối, cà rốt, bắp, bí đỏ... Du khách cũng được tự tay chuẩn bị các bó lá, rau củ cho Thảo Em và các anh chị của Thẻo Em cùng ăn.
Thảo Em lần đầu tiên được tặng "bánh kem" nhân dịp sinh nhật 1 tuổi của mình.
Chiếc "bánh kem" dành cho Thảo Em là những loại rau củ, quả đủ màu sắc.
Đông đảo du khách cùng dự tiệc thôi nôi của Thảo Em tại Thảo cầm viên Sài Gòn.
Thảo Em là con thứ 3 được sinh ra tại Thảo cầm viên Sài Gòn vào ngày 29/4/2023. Cha của Thảo Em tên Thái và mẹ tên Lan đều nhập về từ Thái Lan khoảng tháng 7/2014. Năm 2018, cặp cha mẹ này sinh ra cô chị cả hiện đang sinh sống tại Củ Chi. Năm 2021, Thảo Chị ra đời, hiện đã "lấy chồng" là một chú hươu đực sống ở kế chuồng tê giác trong Thảo cầm viên Sài Gòn. Khi sinh ra, Thảo Em được ước lượng nặng khoảng 50 kg và chiều cao xấp xỉ 2m. Giống như những bé hươu cao cổ khác, phải mất hơn 2 tiếng thì Thảo Em mới bắt đầu run run, tập đứng trên 4 chân của mình và phải mất hơn 4 tiếng thì bé mới có thể trụ vững. Thông thường, hươu cao cổ sơ sinh dành rất nhiều thời gian để nằm, bé chỉ đứng dậy khi đói, cần bú sữa mẹ.Du khách đến đây còn có thể tự tay chọn những bó rau củ để cho Thảo Em và các anh chị của mình cùng ăn trong tiệc thôi nôi.
Chị Ngọc Thu, du khách đến từ Quận 1 đã viết những lời chúc tốt đẹp dành cho Thảo Em trong ngày sinh nhật sáng 29/4.
Người dân, du khách thường chọn Thảo cầm viên Sài Gòn làm nơi vui chơi trong kỳ nghỉ do nơi này có nhiều tán cây xanh, giúp người dân giảm bớt cái nắng nóng của TP Hồ Chí Minh. Khu vực Lễ hội ẩm thực ba miền có đông thực khách đến nghỉ ngơi và thưởng thức các món ngon.
Thảo cầm viên Sài Gòn tiếp tục đón nhiều du khách trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày.
Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Tối 11/9, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” đã tưng bừng diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.