Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP Hồ Chí Minh đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Ngày 27/4, ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, có nhiều người dân và du khách đã đến Thảo cầm viên Sài Gòn để vui chơi, giải trí và thưởng thức Lễ hội Ẩm thực ba miền tại đây.

Với chủ đề "Non sông thống nhất", lễ hội ẩm thực đã quy tụ 149 món bánh dân gian đặc sắc do ​Thảo Cầm Viên Sài Gòn phối hợp với công ty sự kiện Nam Phương tổ chức. 

Chú thích ảnh
Người dân đến Thảo cầm viên Sài Gòn để thưởng thức các món ăn đặc trưng của ba miền. 
Chú thích ảnh
Lễ hội ẩm thực ba miền diễn ra từ 7 giờ đến 20 giờ 30 phút trong thời gian diễn ra kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. ​Đặc biệt, ban tổ chức còn miễn phí vé vào cổng từ 18 giờ – 20 giờ 30 cho khách tham dự.
Chú thích ảnh
Các món ăn đặc trưng của người miền Nam như bánh xèo, bánh bò, gỏi du đủ... được giới thiệu đến du khách thưởng thức khi tham quan tại Thảo cầm viên Sài Gòn. 
Chú thích ảnh
Món bánh bò của người miền Tây được nhiều thực khách chọn mua. 
Chú thích ảnh
Bánh tằm bì với nhiều màu sắc bắt mắt cũng thu hút du khách. 
Chú thích ảnh
Gian hàng ẩm thực miền Trung đang giới thiệu các món ăn đặc trưng của khu vực này. 
Chú thích ảnh
Tương tự, gian hàng thực phẩm Hà Nội giới thiệu đến người dân các món bún chả, bún mọc, các loại bánh dân gian...
Chú thích ảnh
Bánh xu xuê là loại bánh dân gian được bày bán khá nhiều trong lễ hội. 
Chú thích ảnh
Khu vực bán thức ăn nhanh trong lễ hội thu hút nhiều thực khách ghé mua trong ngày đầu mở cửa. 
Chú thích ảnh
Các thực phẩm chế biến từ ốc, bánh tráng nướng, bún bò Huế... được người dân chọn mua khi đi chơi Thảo cầm viên Sài Gòn trong ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5. 
Chú thích ảnh
Thời tiết TP Hồ Chí nắng nóng nên các gian hàng bán nước giải khát cũng là lựa chọn của nhiều người dân. 
Chú thích ảnh
Nhiều em nhỏ được cha mẹ dẫn đến Thảo cầm viên Sài Gòn vui chơi trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Chú thích ảnh
Khu vực thăm thú, cho thú ăn thu hút nhiều em nhỏ đến khám phá, trải nghiệm.
Chú thích ảnh
Càng về trưa, các lối đi có nhiều cây xanh trong Thảo cầm viên Sài Gòn có rất đông du khách đến vui chơi. 
Chùm ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.