Đồng loạt ra quân thi đua chào mừng 50 năm Thành phố mang tên Bác

Kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2026), sáng 28/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh phối hợp các xã, phường, đặc khu của thành phố đồng loạt ra quân hưởng ứng Phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” và ra mắt các công trình chào mừng 50 năm Thành phố mang tên Bác.
Chú thích ảnh
Đoàn viên thanh niên phường Chợ Quán (TP Hồ Chí Minh) làm quà lưu niệm từ vật liệu tái chế.

Sự kiện là hoạt động trọng điểm nhằm phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh và phát triển bền vững. Qua phong trào, TP Hồ Chí Minh hướng tới 5 trụ cột chiến lược để cải thiện chất lượng môi trường đô thị, phục vụ tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Đó là phát triển đô thị xanh và giao thông xanh, xử lý rác thải, giảm ngập nước, mở rộng không gian xanh và chỉnh trang đô thị.

Dịp này, nhiều “Vườn cây đại đoàn kết”, tuyến đường hoa kiểu mẫu, tuyến đường cờ, công trình xanh đã được ra mắt, như: Vườn cây đại đoàn kết xã Hóc Môn; Vườn cây đại đoàn kết khu phố Hiệp An, phường Phú An; Vườn cây đại đoàn kết số 6 của phường Bình Trưng; Công viên Đại đoàn kết – Rực rỡ muôn sắc hoa phường Linh Xuân; công trình muôn sắc hoa phường Gò Vấp; tuyến phố muôn sắc hoa đường Phú Châu, phường Dĩ An…

Thiết thực chào mừng 50 năm Thành phố mang tên Bác, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng mạnh về cơ sở, đặt người dân là trung tâm, với nhiều phần việc, công trình nhằm góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, chăm lo an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ môi trường. Tại Ngày hội Chợ Quán nghĩa tình – vì cộng đồng, Mặt trận Tổ quốc phường Chợ Quán đã trao nhà đại đoàn kết, trao bảo trợ thường xuyên và phương tiện sinh kế cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chú thích ảnh
Phường Chợ Quán (TP Hồ Chí Minh) phát động chương trình vì cộng đồng năm 2026.

Phường Bình Trưng bàn giao 7 căn nhà căn nhà đại đoàn kết và khánh thành công viên thể thao tại khu phố 43. Phường Bàn Cờ tổ chức chương trình “Nghĩa tình Bàn Cờ”, chăm lo an sinh xã hội. Phường Chợ Lớn trao 200 phần quà an sinh xã hội và khám chữa bệnh miễn phí cho 500 lượt người dân tại Bệnh viện Đại học Y Dược. Xã ven biển Xuyên Mộc trao tặng 10 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ dân trên địa bàn...

Dịp này, Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh cũng trao hơn 70 sổ tiết kiệm cho gia đình hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn, phát động chương trình “Bình dân học vụ số”, ra mắt đội hình nông dân số - nhà vườn online. Đoàn Thanh niên phường Chợ Quán ra mắt đội hình hỗ trợ AI Kiosk - Trạm dịch vụ công trực tuyến toàn trình 24/7 phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn phường.

Tin, ảnh: Hoàng Liên Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.