'Rạng rỡ tên Người' tái hiện hành trình 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Bác

Tối 2/7, tại Hội trường Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh), chương trình nghệ thuật - chính luận “Rạng rỡ tên Người” đã diễn ra nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương trình kết nối nhiều điểm cầu trên cả nước, tái hiện hành trình lịch sử vẻ vang, khẳng định khát vọng phát triển của Thành phố trong kỷ nguyên mới.
Chú thích ảnh
Chương trình nghệ thuật - chính luận "Rạng rỡ tên Người" được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục tái hiện hành trình 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chương trình do UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo thực hiện, được truyền hình trực tiếp và kết nối với nhiều điểm cầu trên cả nước như: Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), Đặc khu Côn Đảo, Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu), Công viên trung tâm phường Bình Dương và phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn).

Với kết cấu gồm ba chương "Thành phố của khát vọng thống nhất", "Thành phố của khát vọng vươn lên" và "Thành phố trong kỷ nguyên mới", chương trình kết hợp nghệ thuật biểu diễn, phim tài liệu, phóng sự cùng các cuộc giao lưu với nhân chứng lịch sử, chuyên gia, doanh nhân và lực lượng vũ trang; qua đó tái hiện chặng đường nửa thế kỷ xây dựng, đổi mới và phát triển của TP Hồ Chí Minh kể từ ngày Thành phố vinh dự mang tên Bác.

Theo NSND Lê Thụy, Tổng đạo diễn chương trình, tư tưởng xuyên suốt của "Rạng rỡ tên Người" được xây dựng từ hình tượng dấu chân của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hình ảnh Bến Nhà Rồng năm 1911 - nơi Người ra đi tìm đường cứu nước - không chỉ là dấu mốc lịch sử mà còn là biểu tượng cho khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam. Trong suốt 50 năm qua, TP Hồ Chí Minh đã tiếp nối tinh thần ấy bằng khát vọng thống nhất, tinh thần nghĩa tình, sự năng động, sáng tạo, bản lĩnh vượt qua khó khăn và niềm tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Chú thích ảnh
Nhiều ca khúc ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng phát triển của TP Hồ Chí Minh được thể hiện trong chương trình.

Đêm nghệ thuật mang đến nhiều tiết mục được dàn dựng công phu như hoạt cảnh "Khúc hát non sông", các ca khúc "Ca ngợi Hồ Chủ tịch", "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người", "Nguồn sáng dẫn đường", mashup "Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ - Thành phố ngày mới - Hello Ho Chi Minh City - Bay cao tỏa sáng cùng thành phố", cùng các ca khúc "Nhà tôi có treo một lá cờ", "Thành phố của tôi", "TP Hồ Chí Minh tự hào vươn cao thế giới", "Khát vọng hùng cường"...

Chương trình quy tụ đông đảo nghệ sĩ như NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Vân Khánh, NSƯT Võ Thành Phê, NSƯT Phạm Khánh Ngọc cùng các ca sĩ Phương Vy, Hồ Trung Dũng, Đào Mác, Lê Thu Hiền, nhóm DTAP và nhiều hợp xướng, vũ đoàn, nghệ sĩ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các đơn vị nghệ thuật đến từ nhiều địa phương trên cả nước.

Chú thích ảnh
Chương trình kết nối nhiều điểm cầu trên cả nước, tái hiện chặng đường lịch sử, khẳng định những thành tựu nổi bật của TP Hồ Chí Minh sau 50 năm mang tên Bác.

Đại diện UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, thông qua sự kết hợp giữa nghệ thuật, hình ảnh tư liệu và những câu chuyện lịch sử, "Rạng rỡ tên Người" không chỉ tái hiện hành trình 50 năm TP Hồ Chí Minh mang tên Bác mà còn lan tỏa niềm tự hào, khơi dậy khát vọng xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, tiếp tục vững bước cùng đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết - Trọng Tấn/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc vừa cho biết: Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, góp phần lan tỏa thanh âm nhạc cụ dân tộc ba miền.