Đồng bào công giáo hiến đất xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Với tinh thần "sống tốt đời, đẹp đạo" hàng chục hộ dân ở thôn công giáo Vĩnh Phúc (xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) đã hy sinh lợi ích, hiến đất và tài sản trị giá hàng tỷ đồng để mở rộng đường giao thông. Nhờ đó, mạng lưới hạ tầng giao thông ở đây đang từng bước được hoàn thiện, góp phần đưa thôn Vĩnh Phúc đạt mục tiêu khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.
Chú thích ảnh
Máy móc phá dỡ tường rào của một hộ dân để mở rộng đường giao thông.

Những người tiên phong

Hưởng ứng phong trào toàn dân đoàn kết chung sức xây dựng nông thôn mới, từ cuối tháng 3 đến nay, thôn Vĩnh Phúc luôn rộn vang âm thanh của máy móc đang phá dỡ các công trình như tường rào, cổng nhà. Hàng chục hộ dân đã cùng nhau hiến đất, di dời tài sản để mở rộng đường giao thông.

Gia đình bà Phạm Thị Chúc (60 tuổi) là một hộ tiên phong hiến đất mở đường ở thôn Vĩnh Phúc. Dù chưa thuộc diện phải giải tỏa đợt 1 nhưng gia đình bà đã tự nguyện phá dỡ tường rào, cột cổng, mái che để mở rộng đường. 

Bà Phạm Thị Chúc cho hay, đường giao thông trước đây làm khá nhỏ, nên bây giờ khi nhiều nhà có xe ô tô, việc đi lại khá khó khăn. Khi nghe cấp ủy thôn phát động hiến đất mở rộng đường, gia đình bà đã sẵn sàng ủng hộ. Do khu đất của gia đình giáp với 2 tuyến đường nên diện tích đất hiến cũng khá lớn với hơn 70 m2. Cùng với đó, gia đình bà còn phá dỡ tường rào, cắt một phần mái che để làm đường. 

Chú thích ảnh
Máy móc thi công mở rộng đường giao thông tại thôn Vĩnh Phúc (Hà Tĩnh).

Cũng tham gia hiến đất, dỡ hàng rào, gia đình ông Nguyễn Văn Thường (hơn 60 tuổi) đã hiến gần 100 m2 đất ở và 53m tường rào, 2 cột cổng. Với giá đất nơi đây hiện khoảng 2 triệu đồng/m2, giá trị tài sản gia đình ông Thường đã hiến là hơn 200 triệu đồng. 

Ông Nguyễn Văn Thường chia sẻ, khi con đường làm xong, rộng hơn, các phương tiện di chuyển thuận lợi thì kinh tế còn phát triển hơn. Hiện nay, người dân đang sống trong hòa bình, chính trị ổn định, kinh tế không ngừng phát triển, con cái được ăn học đầy đủ nên gia đình ông cũng muốn góp một phần nhỏ để quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.

Từ những người tiên phong, công cuộc hiến đất mở đường tại thôn Vĩnh Phúc được người dân hưởng ứng sôi nổi. Tiêu biểu như gia đình như chị Lê Thị Hà (30 tuổi, người dân thôn Vĩnh Phúc), dù mới xây xong hàng rào, cột cổng trị giá gần 100 triệu đồng cách đây 3 tháng, nhưng khi chính quyền địa phương vận động, gia đình chị đã sẵn sàng phá bỏ công trình để nhường đất cho con đường đi sâu vào sân. 

Chị Lê Thị Hà cho biết, sau khi tháo dỡ tường rào, cột cổng, gia đình chị phải thuê thợ để xây lại như ban đầu. Dù tốn kém chi phí gấp đôi nhưng gia đình chị vẫn rất vui vì đường đi qua nhà đã được mở rộng từ 3m lên hơn 5m.

Chú thích ảnh
Máy móc thi công mở rộng đường giao thông tại thôn Vĩnh Phúc (Hà Tĩnh).

Thay đổi diện mạo làng quê

Theo thống kê, từ đầu năm 2025 đến nay, toàn thôn Vĩnh Phúc có 43 hộ dân tình nguyện hiến hơn 1.500 m2 đất ở, 1.500m tường rào, hàng trăm cột cổng, hàng trăm cây xanh các loại. Ước tính khối lượng đất và tài sản trên đất do người dân thôn Vĩnh Phúc đã hiến để xây dựng nông thôn mới trị giá hơn 3,5 tỷ đồng.

Sau khi vận động nhân dân hiến đất, Ban Công tác Mặt trận thôn Vĩnh Phúc đã tập trung san gạt mặt bằng, giải phóng hành lang 1,5 km các tuyến đường trục trong thôn. Từ những tuyến đường chỉ rộng 2-3m, hiện các tuyến đường ở cụm liên gia số 1, 2, 3 của thôn Vĩnh Phúc đã được mở rộng tối thiểu 5m, đảm bảo tiêu chuẩn xây dựng nông thôn mới.

Chú thích ảnh
Người dân tại thôn Vĩnh Phúc (Hà Tĩnh) xây dựng lại hàng rào sau khi hiến đất.

Ông Trần Xuân Lý, Trưởng thôn Vĩnh Phúc cho biết, thôn có hơn 400 hộ, 1.600 nhân khẩu, với đặc thù là công giáo toàn tòng. Trước đây, hệ thống đường giao thông trong thôn hết sức chật hẹp, nếu một chiếc ô tô đi vào thì các xe máy đi ngược chiều phải lùi lại. Vì thế, thôn đã tổ chức họp với người dân bàn chủ trương mở đường. Nhận thấy chủ trương đúng, người dân trong thôn đã nhiệt tình hưởng ứng. Tuy vậy, quá trình triển khai cũng vấp phải một số ý kiến không đồng thuận, bởi có ý kiến cho rằng, trước đây, họ đã hiến đất rồi, bây giờ hiến nữa thì cũng có phần thiệt thòi. Với những hộ chưa đồng thuận, thôn đã kiên trì vận động, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của cha xứ để thuyết phục thêm. Sau khi thấy một số tuyến đường mở rộng to đẹp, thuận lợi cho giao thông, diện mạo làng quê thay đổi tích cực, một số hộ còn tâm tư đã nhanh chóng đồng thuận. Có những hộ, sau khi mở rộng một tuyến, còn thúc giục chính quyền các cấp tiếp tục triển khai ở tuyến liền kề để có sự đồng bộ.

Theo kế hoạch, thôn Vĩnh Phúc sẽ xây dựng đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu vào tháng 5/2025. Hiện nay, ngoài việc tập trung cao cho công tác vận động nhân dân hiến đất mở đường, địa phương cũng tập trung triển khai các tiêu chí vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà ở công trình phụ trợ, trồng mới và chỉnh trang cây xanh.

Chú thích ảnh
Diện mạo thôn Vĩnh Phúc ngày càng khang trang, giàu đẹp. 

Ông Nguyễn Văn Quỳnh, Bí thư Chi bộ thôn Vĩnh Phúc thông tin, từ những thành công ban đầu, hiện Ban Công tác Mặt trận thôn tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân ở các tổ liên gia còn lại hiến đất để mở rộng những tuyến đường chưa đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến, toàn thôn sẽ tiếp tục mở rộng thêm 1km đường trục thôn. 

Sự đồng thuận, chung sức của người dân ở thôn Vĩnh Phúc đã góp phần vào quá trình xây dựng nông thôn mới ở xã Nam Phúc Thăng, đưa địa phương hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. 

Ông Nguyễn Hữu Tú, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Nam Phúc Thăng cho biết, thôn Vĩnh Phúc là địa bàn đông dân cư và diện tích rộng nhất toàn xã với 100% là đồng bào theo đạo Thiên chúa giáo. Do đất chật, người đông, những năm trước, xã nhiều lần triển khai phong trào hiến đất, mở đường nhưng chưa thực hiện được. Đến nay, nhờ sự đồng lòng của người dân, nhiều tuyến đường đã được mở rộng, người theo đạo trở thành những tấm gương tiêu biểu, mẫu mực trong phong trào xây dựng nông thôn mới, thể tinh thần đoàn kết, sống tốt đời, đẹp đạo ở địa phương.

Bài và ảnh: Hữu Quyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Người biến đất sét thành giá trị công nghệ

Người biến đất sét thành giá trị công nghệ

Trưởng thành từ người thợ trực tiếp sản xuất, Anh hùng Lao động Nguyễn Quang Mâu đã bền bỉ tự học, nghiên cứu và sáng tạo để làm chủ công nghệ trong ngành gạch ngói đất sét nung.

Trao giọt máu đào, gửi trọn yêu thương

Trao giọt máu đào, gửi trọn yêu thương

Sáng 18/10, tại Trung tâm Văn hóa xã Vũ Thư, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hưng Yên tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng vì cộng đồng”.

Đánh thức nội lực phụ nữ, nhân lên những điểm tựa yêu thương

Đánh thức nội lực phụ nữ, nhân lên những điểm tựa yêu thương

“Niềm vui lớn nhất không phải là đã giúp được bao nhiêu người, mà được chứng kiến những người từng cần mình giúp đỡ, hôm nay đã trưởng thành, tự tin và trở thành điểm tựa cho những người khác”, bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long, Đại biểu Quốc hội khóa XVI tâm niệm.

Tri ân gia đình cô giáo hiến tạng cứu người

Tri ân gia đình cô giáo hiến tạng cứu người

Ngày 17/10, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã gửi thư thăm hỏi, chia sẻ và tri ân gia đình cô giáo Phạm Thị Anh Thư (sinh năm 2004, quê xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai), người đã hiến tặng mô, tạng sau khi chết não, trao cơ hội sống cho những bệnh nhân khác.