Sâu lắng chương trình thơ nhạc 'Hương sắc mùa Xuân'

Tối 24/2, tại Phủ Nội vụ, Đại Nội Huế, Ban Tổ chức Festival Huế phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên – Huế và Hội Nhà văn Thừa Thiên - Huế tổ chức chương trình Thơ nhạc "Hương sắc mùa Xuân", nhân Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 22.
Chú thích ảnh
Chương trình được mở đầu bằng bài thơ "Nguyên tiêu" của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua phần diễn ngâm của Nghệ sĩ nhân dân Bạch Hạc.

Chương trình là một trong nhưng điểm nhấn của Lễ hội mùa Xuân nằm trong khuôn khổ Festival Huế 2024.

Chương trình thơ được mở đầu bằng bài thơ Nguyên tiêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua phần diễn ngâm của Nghệ sĩ Nhân dân Bạch Hạc, kết hợp với trình diễn sân khấu hóa về hình ảnh Bác vào năm 1948 do Nghệ sĩ ưu tú Thế Tuệ thủ vai. Bài thơ đã nói lên cảm xúc và niềm vui dạt dào của Bác trước đêm Nguyên tiêu lịch sử. Đây là bài thơ duy nhất của Bác về Nguyên tiêu và cũng là một áng thơ tuyệt tác về "Trăng" mà Bác đã sáng tác bằng chữ Hán theo thể thất ngôn tứ tuyệt.

Chú thích ảnh
NSƯT Mai Lê ngâm 3 bài thơ Xuân của Vua Minh Mạng khắc trên điện Thái Hòa.

Tại chương trình, người dân và du khách còn được thưởng thức nhiều tuyệt tác thơ như: 3 bài thơ Xuân của vua Minh Mạng khắc trên điện Thái Hòa, thơ Trùng Minh Viễn Chiếu của vua Thiệu Trị, "Ông Đồ" của Vũ Đình Liên, "Trong đôi mắt Huế" của Đông Hồ, "Bài thơ Tết của mẹ tôi" của Nguyễn Bính, "Dạ khúc" của Hoàng Phủ Ngọc Tường, "Đồng dao mùa Xuân" của Nguyễn Khoa Điềm… Các bài thơ được chuyển tải qua các hình thức diễn ngâm, trình diễn tiểu phẩm, sân khấu hóa..., góp phần làm cho các tác thêm cảm xúc và mới lạ. Ngoài ra, Chương trình còn có các ca khúc phổ thơ tiêu biểu của các nhạc sĩ Văn Cao, Trần Hoàn, Cao Việt Bách, Lê Anh...

Chú thích ảnh
Chương trình để lại ấn tượng sâu sắc cho người dân và du khách.

Chương trình được dàn dựng công phu với cách kết hợp sân khấu thực cảnh hòa quyện cùng ánh sáng Đại Nội vào ban đêm, mang đến cho công chúng những khoảnh khắc sâu lắng về nội dung, ấn tượng về cảnh trí riêng có của Huế.

Tin, ảnh: Tường Vi (TTXVN)

Dành cho bạn

Hướng về cội nguồn, kết nối di sản giữa lòng Thủ đô

Hướng về cội nguồn, kết nối di sản giữa lòng Thủ đô

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương không chỉ là lời tri ân sâu sắc đối với các bậc tiền nhân, mà còn là sợi dây tâm linh gắn kết những người con đất Việt. Việc gìn giữ và trao truyền những giá trị di sản là cách tiếp nối và bồi đắp dòng chảy văn hóa dân tộc.

Ca sĩ Ngô Tuệ Mẫn đưa âm nhạc dân gian đến diễn đàn quốc tế

Ca sĩ Ngô Tuệ Mẫn đưa âm nhạc dân gian đến diễn đàn quốc tế

Từ những làn điệu dân gian mang hồn cốt dân tộc đến ca khúc tiếng Anh giàu khát vọng, ca sĩ trẻ Ngô Tuệ Mẫn đã góp phần tạo nên nhịp cầu văn hóa tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, quy tụ hơn 900 đại biểu đến từ gần 40 quốc gia...

Điện Biên mở hội, sắc màu văn hóa Mông cùng tỏa sáng

Điện Biên mở hội, sắc màu văn hóa Mông cùng tỏa sáng

Tối 9/10, tại Quảng trường 7/5, phường Điện Biên Phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026 với chủ đề “Sắc màu văn hóa dân tộc Mông – Hội tụ và tỏa sáng”. Sự kiện nhằm tôn vinh, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Mông; góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc trong đời sống hiện đại. Đây cũng là dịp giới thiệu hình ảnh Điện Biên, tăng cường giao lưu giữa các địa phương có đồng bào Mông sinh sống, thúc đẩy kết nối văn hóa với phát triển du lịch.