Rạo rực không khí chào đón năm mới nơi Thủ đô

Hà Nội đã chào đón năm mới với sự nồng nhiệt nhất, trên mỗi nẻo đường Thủ đô. Từ những chương trình nghệ thuật hoành tráng, là cuộc chơi của ánh sáng, âm thanh và công nghệ ở trung tâm Thủ đô; tới những chương trình nghệ thuật ấm cúng ở các vùng ngoại thành.

Không khí tưng bừng ở Thủ đô đêm giao thừa.

“Đặc sản Countdown”


Tối 31/12, như thường lệ, các chương trình Countdown vẫn là điểm nhấn cho hoạt động chào năm mới 2019 của Hà Nội và là những “điểm cầu đếm ngược” của người dân Thủ đô. Từ chỗ chỉ duy nhất có một chương trình “Heneiken Countdown” ban đầu, giờ đây khán giả Thủ đô đã có thể “tuỳ chọn” trong bữa tiệc Countdown của mình, khi có tới 3 chương trình theo hình thức xã hội hoá: Tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Quảng trường Cách mạng Tháng Tám - Nhà hát Lớn Hà Nội, Công viên Thống Nhất.

MC Nguyên Khang hoá thân thành một Phi hành gia để dẫn chương trình.

Tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Heineken Countdown Party 2018 mang chủ đề “Du hành tới tương lai”; đi qua các hành tinh Trái đất, Aurora, Titan, Enery và Future, với những sắc thái cảm xúc, âm nhạc và màu sắc riêng biệt; đã diễn ra trong không khí sôi động cho khu phố cổ Hà Nội và quanh Hồ Gươm. Năm nay với chủ đ không gian, BTC đã có những màn đưa phi thuyền bay trên sân khấu, những màn bắn pháo hoa và âm thanh sôi động, để lại ấn tượng đẹp với khán giả Thủ Đô.Đặc biệt, chuyến du hành này được sự dẫn dắt của “Phi hành gia” khổng lồ cao đến 8m,lần đầu xuất hiện tại Việt Nam.

Nữ ca sĩ Tóc Tiên tại hành tinh Titan.

Chương trình có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ hàng đầu showbiz Việt Thu Minh, Tuấn Hưng, Tóc Tiên, Miu Lê, nhà sản xuất âm nhạc Rhymastic, những “ông vua DJ” đang làm chao đảo giới EDM Việt như DJ Nimbia, DJ Get Looze, DJ Victor Bailey, hay rapper đang được yêu thích với những bản rap đặc sắc - Mr.A. Đây là những “Phi hành gia” đồng hành sát cánh cùng fan Thủ đô trên hành trình khám phá dải ngân hà Heineken.

Nguyên Khang mở màn ấn tượng khi được nâng lên độ cao 2m so với sân khấu. Anh hoá trang thành Phi hành gia đưa khán giả qua 5 hành tinh. MC cũng chuẩn bị 4 bộ trang phục tương ứng với những sắc màu khác nhau: Aurora là xanh hy vọng và trí tưởng tượng, Titan bạc của công nghệ và sự đổi mới, Energy đỏ của năng lượng và sức sống…

Ca sĩ Miu Lê với các ca khúc hot của mình.

Miu Lê mở màn với không gian xanh lá của hành tinh Aurora. Cô trình diễn những ca khúc hit của mình như "Mình yêu từ bao giờ", "Anh đang nơi đâu",nhạc phim Em là bà nội của anh. Nữ ca sĩ đã vô cùng khó khăn khi di chuyển đến sân khấu vì dòng người quá đông kín tất cả khu vực xung quanh.



Tại hành tinh Titan được bằng hàng trăm ngàn đèn flashlight để quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục như khoác một lớp áo mới bằng ánh sáng đầy rực rỡ, Tóc Tiên với trang phục bạc thể hiện “Ngày mai, “Walk Away, “Em không là duy nhất”.


Tại Enery – hành tinh của Cảm xúc mãnh liệt, ca sĩ Tuấn Hưng thể hiện những bản hit “Nắm lấy tay anh”, ca khúc xuân “Lắng nghe mùa xuân về”… Đặc biệt, nữ ca sĩ Thu Minh đã bất chấp giá rét, với trang phục vô cùng gợi cảm để đến với khán giả Thủ đô qualoạt 4 ca khúc đỉnh cao của mình.

Thu Minh với trang phục vô cùng gợi cảm thể hiện 4 ca khúc đỉnh cao.

Tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (Nhà hát Lớn Hà Nội) là chương trình Countdown “Cảm xúc trào dâng”. Sự kiệnmở màn bằng tiết mục giao hưởng hiện đại của dàn nhạc giao hưởng trẻ Maius Philhamonic và có sự góp mặt của các nghệ sĩ Noo Phước Thịnh, nhóm The Girls, nhóm Da LAB, nhóm Ngọt, ban nhạc Xkey, ban nhạc Aitin Plus, ban nhạc Re-Cycle, Nhóm nhảy S.I.N.E, DJ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam, Hoàng Touliver và Trang Moon.


Ngoài “đặc sản” Countdown, cũng trong tối 31/12, chương trình nghệ thuật “Vũ khúc ánh sáng”- một chương trình đặc biệt của VTV trong dịp Tết Dương lịch; diễn ra tại ngã ba phố Đinh Lễ - Đinh Tiên Hoàng, đã là màn trình diễn ánh sáng hấp dẫn dành cho khán giả Thủ đô.

Chương trình "Vũ khúc ánh sáng" giúp khán giả đã cơ hội nhìn lại những sự kiện đã xảy ra trong năm2017.

Năm thứ hai tổ chức, Vũ khúc ánh sángđã tiếp tục giúp khán giả đã cơ hội nhìn lại những sự kiện đã xảy ra trong năm 2017. Không chỉ đem đến những thước phim phóng sự về những khoảnh khắc đã qua, những cuộc trò chuyện và chia sẻ của các nhân vật đã làm nên thành công trong năm cũ, chương trình còn có những màn biểu diễn đặc sắc, ấn tượng, được dàn dựng công phu của các ca sĩ, nghệ sĩ trẻ nổi tiếng như Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Trọng Hiếu, Thu Minh, Mỹ Linh, Bùi Anh Tuấn, PB Nation, Karik, Châu Đăng Khoa...

Ngoài các chương trình đếm ngược tại trung tâm Thủ đô, tại sân khấu ngoài trời ở các quận, huyện, thị xã cũng diễn ra các hoạt động văn hoá, nghệ thuật mừng năm mới.

Theo Sở VH-TT Hà Nội, từ  tối 31/12/2017 đến 1/1/2018, có 30 buổi diễn tại các sân khấu, trung tâm văn hoá, khu dân cư, vùng sâu, vùng xa của 30 quận, huyện, thị xã.


Cụ thể, tại quận Ba Đình là chương trình biểu diễn của đoàn nghệ thuật ca múa nhạc Hoa Mai với các ca khúc quê hương đất nước; quận Bắc Từ Liêm là chương trình biểu diễn của Đoàn Cải lương Hải Phòng với các vở diễn “Một giờ ở nhà hộ sinh”, những bài hát tân cổ; quận Cầu Giấy là chương trình biểu diễn của Nhà hát Cải lương Việt Nam với các trích đoạn tấu hài, các điệu dân ca; quận Hai Bà Trưng là chương trình biểu diễn của CLB Hoa Sữa với những tiết mục ca múa nhạc ngợi ca đất nước, quê hương; thị xã Sơn Tây là chương trình biểu diễn của Nhà hát Cải lương Hà Nội; huyện Chương Mỹ là Đoàn Cải lương Thái Bình; huyện Đan Phượng là đoàn ca múa nhạc Hải Phòng....


Hòa nhạc năm mới V-Concert 2018


Chương trình “V-Concert- Hoà nhạc năm mới 2018”, diễn ra tối 1/1/2018, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, là cuộc hội tụ của Dàn nhạc giao hưởng quốc gia (VNSO) và những gương mặt hàng đầu của âm nhạc cổ điển trong nước như:Giọng soprano giải Nhất Sao Mai 2013 dòng nhạc thính phòng Trần Trang, giọng Soprano giải Nhì Sao Mai 2013 dòng nhạc thính phòng Đinh Trang, giọng tenor NSƯT Đăng Dương. Bên cạnh đó là gương mặt đã hơn 10 năm gắn với với nhạc giao hưởng Việt Nam: Nhạc trưởng Honna Tetsuji, cùngsự tham gia của cây violin nổi tiếng Nhật Bản Matsuda Lina.

Nhạc trưởng Honna Tetsuji.

V-Concert: Hòa nhạc năm mới 2018” là hành trình từ kinh đô âm nhạc Vienna (Áo) đến Thủ đô Hà Nội, trong sự kết hợp biểu diễn những tác phẩm âm nhạc hàn lâm của quốc tế và những tác phẩm âm nhạc của các tác giả Việt Nam.


Chương trình được chia làm hai phần: Phần 1 “Tác phẩm Việt Nam”, mang đến những giai điệu tình yêu quê hương đất nước như: “Bài ca quê hương”, “Tổ quốc”, “Trống cơm”. Đặc biệt tiết mục mở màn Chúc mừng năm mới của nhạc sĩ Đỗ Kiên Cường được dàn dựng công phu, mang lại không khí tươi vui và ấn tượng cho chương trình.


Phần 2 của chương trình là các tác phẩm nước ngoài như: Bản giao hưởng số 5 “Định mệnh” của Beethoven, tác phẩm của Rossini, Brahms…


Theo BTC tiết lộ, “V-Concert sẽ là chương trình dài hơi, tổ chức hàng năm vào các ngày 1/1 hàng năm, bắt đầu từ năm 2018, nhằm tạo nên một điểm hẹn âm nhạc bác học để phục vụ đông đảo công chúng trong và ngoài nước.


PV/ Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh thanh bình trong ngày đầu năm mới 2018
TP Hồ Chí Minh thanh bình trong ngày đầu năm mới 2018

Trong tiết trời se lạnh ngày đầu năm, TP Hồ Chí Minh trở nên yên bình, tĩnh lặng hơn, không còn cảnh ồn ào, khói bụi, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường như mọi ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN