Nhà hát Tuổi trẻ mang 'gia sản' sân khấu đặc sắc chào mừng tuổi 40

Sáng 27/2, Nhà hát Tuổi trẻ đã tổ chức họp báo, giới thiệu chương trình nghệ thuật dài hơi và “đồ sộ” chào mừng tuổi 40 của mình.

Thành lập ngày 10/4/1978, theo quyết định số 20B/VH – QĐ của Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch), Nhà hát Tuổi trẻ đơn vị nghệ thuật đầu tiên và duy nhất dành cho thanh thiếu nhi, khán giả trẻ tại Việt Nam.

Một cảnh trong vở diễn "Hoa cúc xanh trên đầm lầy".

Tròn 40 tuổi (1978 – 2018), Nhà hát Tuổi trẻ đã có những bước trưởng thành đáng ghi nhận. Hiện Nhà hát là thành viên của Hiệp hội sân khấu Thế giới dành cho Tuổi trẻ (ASSITEJ), Trung tâm ASSITEJ của Việt Nam; là mảnh đất của các loại hình nghệ thuật Kịch, ca múa phù hợp với thị hiếu, tâm lý của tuổi trẻ, góp phần giáo dục thẩm mỹ, tư tưởng, đạo đức, phong cách sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.


Chào mừng tuổi 40, cũng là ghi nhận bước chuyển mình trong giai đoạn mới, với sứ mệnh mang nghệ thuật đến cho khán giả, theo đại diện Nhà hát Tuổi trẻ, Nhà hát sẽ tổ chức Tuần lễ biểu diễn các chương trình đặc sắc của Nhà hát Tuổi trẻ tại Nhà hát Lớn Hà Nội từ ngày 5/4 đến 10/4/2018 và Lễ diễu hành ngoài trời tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm ngày 8/4/2018.


Cụ thể, vào 20h tối 5/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội là vở kịch “Ai là thủ phạm” (tác giả Lưu Quang Vũ), vở diễn đã đoạt HCV Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc. 20h tối 6/4 là hài kịch “Đời Cười” chọn lọc các vở diễn ấn tượng, đặc sắc nhất, với sự tham gia của các gương mặt nổi tiếng của Nhà hát Tuổi trẻ. 20h tối 7/4 là chương trình ca nhạc- hài kịch chọn lọc “Hương xuân Hà Nội”.


Ngày 8/4, sẽ diễn ra một loạt các hoạt động. Lúc 10h sáng, tại phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm là “Lễ diễu hành Carnival đường phố kỷ niệm 40 năm thành lập Nhà hát Tuổi rẻ”, với sự góp mặt của các diễn viên nổi tiếng, các nhóm thiếu nhi với trang phục lễ hội, mascot biểu diễn vòng quanh hồ Hoàn Kiếm. 20h, đồng thời diễn ra hai chương trình tại hai sân khấu: Tại sân khấu tượng đài Lý Thái Tổ là chương trình ca múa nhạc chọn lọc và tại sân khấu Nhà hát Lớn là vở kịch kinh điển “Vòng phấn Kavkaz”(đạo diễn người Đức Donimik Guenther).


Ngày 9/4, vào lúc 20h tối, tại Nhà hát Lớn Hà Nội là chương trình ca múa nhạc chọn lọc “Cánh Diều”, với sự góp mặt của các thế hệ nghệ sĩ đã và đang công tác tại Nhà hát.


Ngày 10/4, sẽ diễn ra lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm thành lập Nhà hát tại Nhà hát Lớn vào buổi sáng. Buổi tối, lúc 20h là chương trình nghệ thuật đặc biệt gồm kịch thiếu nhi “Mảnh ghép Lego màu đỏ” và chương trình ca nhạc thiếu nhi “Cuộc phiêu lưu của Gà Trống Choai”.


Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Nhà hát sẽ ra mắt vở kịch Lưu Quang Vũ “Hoa cúc xanh trên đầm lầy”, hài kịch “Tôi đẹp, tôi có quyền” và chùm hài kịch mới “Tơ trời mong manh”.


Trung tuần tháng 4/2018, Nhà hát tham dự Hội diễn Sân khấu Chuyên nghiệp Toàn quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh.


Nhà hát cũng đang triển khai kế hoạch dàn dựng và ra mắt vở diễn “Nàng tiên cá” dành cho thiếu nhi nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6/2018, dự kiến công diễn từ 15/5 đến 3/6/2018.



PT/ Báo Tin tức
Nhà hát Tuổi trẻ dựng lại ‘Hoa cúc xanh trên đầm lầy’
Nhà hát Tuổi trẻ dựng lại ‘Hoa cúc xanh trên đầm lầy’

“Hoa cúc xanh trên đầm lầy” là kịch bản sân khấu duy nhất hàm chứa nhiều yếu tố giả tưởng của tác giả Lưu Quang Vũ, câu chuyện thể hiện nhãn quan vượt thời đại khi đi sâu khai thác những yếu tố hết sức mới mẻ ngay cả trong cuộc sống đương đại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN