Khai mạc Liên hoan phim quốc tế Busan 2018

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 23, liên hoan phim lớn nhất châu Á, đã khai mạc ngày 4/10 tại thành phố Busan (Hàn Quốc).

Chú thích ảnh
Biển giới thiệu phim tại Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) ở Trung tâm chiếu phim Busan, Hàn Quốc ngày 4/10/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Dự kiến, Liên hoan phim năm nay sẽ trình chiếu tổng cộng 323 tác phẩm điện ảnh của 79 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhiều hơn 23 phim so với năm ngoái.

Đặc biệt, liên hoan phim lần này có 115 tác phẩm được công chiếu lần đầu tiên trên toàn thế giới, con số cao kỷ lục, nâng tầm của Liên hoan phim quốc tế Busan.

Liên hoan phim năm nay cũng lần đầu có thêm hai nội dung mới là "Busan Classics" giới thiệu những tác phẩm có ý nghĩa to lớn đối với lịch sử điện ảnh thế giới, và "Community BIFF" trình chiếu tác phẩm do người dân tự sản xuất.

Tác phẩm được chọn trình chiếu trong buổi khai mạc của Liên hoan phim là "Beautiful Days" (Những ngày tươi đẹp) của đạo diễn Yun Jaero, một bộ phim về chủ đề gia đình.

BIFF sẽ kéo dài tới hết ngày 13/10.

Mạnh Hùng (TTXVN)
Hàng loạt bộ phim đặc sắc chiếu miễn phí tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ V
Hàng loạt bộ phim đặc sắc chiếu miễn phí tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ V

Một loạt tác phẩm từng giành nhiều giải thưởng ở các liên hoan phim danh giá trên thế giới sẽ có mặt tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội (HANIFF) lần thứ V diễn ra từ ngày 27-31/10, tại Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN