Đội K73 Long An xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Campuchia

Ngày 14/11, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Long An tổ chức Lễ xuất quân giao nhiệm vụ cho Đội Quy tập thực hiện việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2023 - 2024 (Đội K73).
Chú thích ảnh
Thượng tướng Võ Minh Lương -Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tặng quà Đội K73. 

Tại buổi lễ, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 (về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ) cho rằng, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước; là việc làm ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý truyền thống "Uống nước, nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam. Hoạt động này thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Đây là trách nhiệm của các cấp, ngành, đơn vị, địa phương và cả hệ thống chính trị.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là cán bộ, chiến sỹ, lực lượng trực tiếp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đã khắc phục mọi khó khăn, gian khổ để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng cao cả. Trong quá trình đó đã có đồng chí hy sinh, bị thương, bị bệnh nhưng với tình cảm, trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao, các chiến sỹ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chú thích ảnh
Tiễn Đội K73 lên đường tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. 

Thượng tướng Võ Minh Lương biểu dương nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn của cán bộ, nhân viên Đội K73; đồng thời đề nghị, cấp ủy, Chi bộ, từng cán bộ, nhân viên tiếp tục xây dựng ý chí quyết tâm, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang bị, phương tiện, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng, bộ phận; tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ bảo đảm chặt chẽ, cụ thể, tỷ mỉ, chu đáo, an toàn tuyệt đối. Đơn vị chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định của địa phương nước bạn; thực hiện tốt quy chế đối ngoại Quốc phòng, đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng quan hệ hữu nghị, đoàn kết hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Campuchia.

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Long An cho rằng, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Campuchia đưa về nước, các đơn vị tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt thông suốt nhiệm vụ, xây dựng tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao độ, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ; đồng thời phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương. Các đơn vị thực hiện tốt công tác dân vận; qua đó tiếp cận tuyên truyền, vận động Nhân dân cung cấp thông tin về mộ liệt sỹ và quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia.

Chú thích ảnh
Tiễn Đội K73 lên đường tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. 

Ông Phạm Tấn Hòa tin tưởng, với tinh thần quyết tâm cao, sự đoàn kết thống nhất, tập thể Đội K73 sẽ khắc phục tốt mọi khó khăn, thử thách trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt của nước bạn Campuchia, sự bất đồng về ngôn ngữ, văn hóa của các địa phương và trong điều kiện xa quê hương, gia đình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và giữ vững bản chất “Bộ đội cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Từ năm 2001 đến nay, Đội K73 đã tìm kiếm, quy tập được 2.367 bộ hài cốt liệt sỹ riêng lẻ và 6 mộ tập thể (khoảng 280 hài cốt); trong đó có 165 hài cốt riêng lẻ và 1 mộ tập thể (3 hài cốt) biết tên. Long An phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao trong đợt 1, giai đoạn XIII (tìm kiếm, cất bốc được 25 bộ hài cốt liệt sỹ), bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Tin, ảnh: Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.