Doanh thu Nvidia vẫn phá kỷ lục khi 'làn sóng' AI chưa kết thúc

Tập đoàn bán dẫn Nvidia đã công bố doanh thu quý kỷ lục đạt 81,6 tỷ USD, vượt xa các dự báo của Phố Wall nhờ nhu cầu khổng lồ và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt đối với phần cứng trí tuệ nhân tạo (AI).
Chú thích ảnh
Biểu tượng của Tập đoàn Nvidia. Ảnh tư liệu: REUTERS/TTXVN

Kết quả kinh doanh trong quý I tài khóa 2027 (kết thúc vào ngày 26/4) đánh dấu mức tăng vọt 85% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 20% so với quý trước đó. Lợi nhuận ròng trong cùng giai đoạn đã tăng hơn gấp ba lần, đạt 58,3 tỷ USD so với mức 18,8 tỷ USD của cùng kỳ năm trước. Những thông tin này càng củng cố vị thế của Nvidia với tư cách là cái tên hưởng lợi chính từ quá trình xây dựng hạ tầng AI toàn cầu.

Động lực chính cho mức tăng trưởng ấn tượng này đến từ mảng trung tâm dữ liệu - nơi chuyên cung cấp chip xử lý cho các hệ thống AI của các gã khổng lồ công nghệ trên toàn cầu. Doanh thu từ mảng này, bao gồm các bộ xử lý đồ họa (GPU) chủ chốt, đã đạt mức kỷ lục 75,2 tỷ USD, tăng 92% so với cùng kỳ năm ngoái.

Vốn được thiết kế ban đầu để xử lý đồ họa trò chơi điện tử ở tốc độ cao, các GPU nay đã được Nvidia chuyển đổi thành "động cơ" vận hành AI. Bước ngoặt chiến lược này đã đưa hãng trở thành công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới.

Bất chấp những đồn đoán trên Phố Wall về việc làn sóng chi tiêu cho AI có thể chững lại, hoạt động kinh doanh của Nvidia vẫn liên tục phát triển. Kể từ báo cáo tài chính hồi tháng 2/2026, tập đoàn đã công bố khoản đầu tư 10 tỷ USD vào công ty AI Anthropic, một thỏa thuận quy mô lớn với Meta bao gồm hàng triệu GPU dòng Blackwell và Rubin, cùng với cam kết của nhà cung cấp nền tảng đám mây CoreWeave nhằm mục tiêu xây dựng các nhà máy AI công suất 5 gigawatt (GW) vào năm 2030.

Về định hướng thị trường, điểm đáng chú ý là Nvidia không đưa bất kỳ dự báo doanh thu trung tâm dữ liệu nào từ Trung Quốc vào triển vọng kinh doanh sắp tới. Sản phẩm cốt lõi của hãng hiện đang vướng vào cuộc tranh chấp địa chính trị giữa Trung Quốc và Mỹ. Đánh giá về vấn đề này, Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang bày tỏ kỳ vọng rằng Trung Quốc cuối cùng sẽ mở cửa thị trường cho các dòng chip cao cấp của Mỹ.

Trong bối cảnh hai siêu cường đang chạy đua quyết liệt để giành quyền tối thượng về công nghệ, dòng chip H200 của Nvidia cho đến gần đây vẫn bị Chính phủ Mỹ cấm bán sang thị trường Trung Quốc vì lo ngại an ninh quốc gia. Dù vậy hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy các công ty công nghệ Trung Quốc đang mua những sản phẩm của Nvidia, khi nước này đang nỗ lực tăng cường tự phát triển chip nội địa nhằm thách thức sự thống trị của Mỹ trong lĩnh vực bán dẫn.

Hương Thủy/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.