Nvidia nối lại sản xuất chip cho thị trường Trung Quốc

Ngày 17/3, Giám đốc điều hành Nvidia, ông Jensen Huang, cho biết tập đoàn công nghệ Mỹ đang khôi phục sản xuất các dòng chip hiệu năng cao dành cho khách hàng tại Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của Tập đoàn Nvidia. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Phát biểu với báo giới tại hội nghị các nhà phát triển thường niên của Nvidia tổ chức ở San Jose, bang California, ông Huang cho biết đã nhận được đơn đặt hàng từ nhiều khách hàng khác nhau và đang trong quá trình tái khởi động hoạt động sản xuất. Theo ông Huang, tình hình hiện nay đã thay đổi so với 2 tuần trước đó.

Vào tháng 12/2025, Tổng thống Donald Trump cho biết đã đạt được thỏa thuận với Chủ tịch Tập Cận Bình nhằm nới lỏng các hạn chế về xuất khẩu chip, trong đó dòng chip H200 bị Washington cấm bán sang Trung Quốc do lo ngại về an ninh quốc gia. Tuy nhiên, đến cuối tháng 2/2026, một quan chức thương mại Mỹ cho biết dòng chip cao cấp của Nvidia có khả năng huấn luyện và vận hành các hệ thống trí tuệ nhân tạo vẫn chưa được bán cho các công ty Trung Quốc, dù các hạn chế xuất khẩu đã được nới lỏng. Khi được Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ hỏi về số lượng chip H200 đã được bán cho người dùng cuối tại Trung Quốc, ông David Peters, quan chức phụ trách thực thi kiểm soát xuất khẩu thuộc Bộ Thương mại Mỹ, cho biết “vẫn chưa bán chiếc nào”.

Thỏa thuận liên quan đến H200 - theo đó Chính phủ Mỹ nhận 25% doanh thu từ việc bán chip – đã được Bộ Thương mại xác nhận vào tháng 1, song các điều kiện kèm theo được cho là khiến việc phê duyệt xuất khẩu gặp khó khăn.

Ông Huang cho rằng Tổng thống Donald Trump muốn các doanh nghiệp Mỹ cạnh tranh trên phạm vi toàn cầu và không từ bỏ các thị trường một cách không cần thiết. Ông cũng cho rằng mục tiêu của Bộ trưởng Thương mại Mỹ về việc đưa 40% sản lượng chip được sản xuất trong nước là “rất thách thức” trong bối cảnh nhu cầu đang tăng nhanh.

Trong khi đó, Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển và sản xuất chip trong nước nhằm cạnh tranh với các thiết kế dẫn đầu ngành của Nvidia - công ty có giá trị lớn nhất thế giới hiện nay, có trụ sở tại bang California. Các dòng chip cao cấp nhất của Nvidia như Blackwell và dòng Rubin sắp ra mắt vẫn bị cấm bán tại Trung Quốc và không nằm trong thỏa thuận liên quan đến H200.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.