Trung Quốc cấp phép cho doanh nghiệp trong nước mua chip AI từ Nvidia

Các nguồn tin thân cận ngày 17/3 xác nhận giới chức Trung Quốc đã chính thức cấp phép cho nhiều doanh nghiệp trong nước mua dòng chip trí tuệ nhân tạo (AI) H200 từ tập đoàn công nghệ Nvidia của Mỹ.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của Tập đoàn Nvidia. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Quyết định này được đưa ra sau khi Nvidia phải chờ đợi sự chấp thuận từ cơ quan quản lý của cả hai nước trong nhiều tháng, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng cho sự trở lại của "gã khổng lồ" chip Mỹ tại thị trường tỷ dân.

Ngay trước thông tin về việc cấp phép, Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia Jensen Huang đã xác nhận tại hội nghị các nhà phát triển thường niên ở San Jose (bang California) ngày 17/3, tập đoàn đang khẩn trương khởi động lại dây chuyền sản xuất các dòng chip hiệu suất cao dành riêng cho khách hàng Trung Quốc. Tập đoàn đã nhận được lượng đơn đặt hàng lớn từ nhiều đối tác và chuỗi cung ứng của họ đang nỗ lực đáp ứng nhu cầu này. 

Trước đó, hoạt động xuất khẩu dòng chip H200 sang Trung Quốc từng bị đình trệ do những rào cản pháp lý khắt khe liên quan đến an ninh quốc gia từ phía Mỹ. Tuy nhiên, tình hình đã xoay chuyển sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đạt được thỏa thuận nới lỏng hạn chế với phía Trung Quốc vào cuối năm ngoái.

Theo các điều khoản được Bộ Thương mại Mỹ xác nhận, chính phủ nước này sẽ trực tiếp thu về 25% doanh thu từ các thương vụ bán chip của Nvidia sang Trung Quốc. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định các điều kiện đặt ra đối với hoạt động bán chip này đã gây khó khăn trong việc phê duyệt các lô hàng cho phía khách hàng Trung Quốc.

Dù vậy, CEO Jensen Huang nhận định, mục tiêu của thỏa thuận là giúp các doanh nghiệp Mỹ duy trì khả năng cạnh tranh toàn cầu thay vì từ bỏ các thị trường trọng điểm một cách không cần thiết.

Tuy có sự nới lỏng đối với dòng H200, các dòng chip mạnh nhất hiện nay của Nvidia là Blackwell và dòng Rubin sắp tới vẫn nằm trong danh sách hạn chế xuất khẩu và không thuộc phạm vi thỏa thuận trên. Trong bối cảnh đó, Trung Quốc cũng đang đẩy mạnh tự phát triển và sản xuất chip nội địa nhằm xây dựng các giải pháp thay thế, giảm bớt sự phụ thuộc vào các thiết kế hàng đầu của Nvidia.

Hương Thủy/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.