Trung Quốc cấm tiếp một loại chip Nvidia giữa cuộc cạnh tranh công nghệ với Mỹ

Tuần trước, Trung Quốc đã đưa phiên bản chip chơi game RTX 5090D V2 của Nvidia vào danh sách hạn chế tại các cửa khẩu hải quan, dù sản phẩm này được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc nhằm đáp ứng các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của Tập đoàn Nvidia trên màn hình điện thoại. Ảnh: Reuters/TTXVN

Theo báo Financial Times, RTX 5090D V2 được Nvidia giới thiệu từ tháng 8/2025 như một phiên bản điều chỉnh của dòng chip cao cấp để tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ngày 15/5, sản phẩm này đã bị bổ sung vào danh sách hàng hóa bị hạn chế thông quan của hải quan Trung Quốc.

Danh sách trên trước đó đã bao gồm các dòng chip H200 và H20 - những sản phẩm Nvidia phát triển riêng cho khách hàng Trung Quốc sau khi Washington siết chặt xuất khẩu chip AI tiên tiến.

RTX 5090D V2 chủ yếu hướng tới nhóm khách hàng là game thủ và các nhà thiết kế đồ họa 3D. Tuy nhiên, nhiều công ty công nghệ và phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo (AI) tại Trung Quốc cũng sử dụng các dòng chip này để huấn luyện mô hình AI cỡ nhỏ hoặc phục vụ quá trình suy luận AI, tức khả năng xử lý và phản hồi yêu cầu của hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Động thái mới cho thấy Bắc Kinh đang quyết tâm giảm sự phụ thuộc vào chip của Nvidia, kể cả các phiên bản đã bị cắt giảm hiệu năng để phù hợp với quy định của Mỹ. Giới chức Trung Quốc cho rằng các dòng chip này không còn vượt trội rõ rệt so với sản phẩm của các doanh nghiệp trong nước.

Trong bối cảnh cạnh tranh AI giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gay gắt, Bắc Kinh đang thúc đẩy sự phát triển của ngành bán dẫn nội địa, hỗ trợ các doanh nghiệp như Huawei hay Cambricon tăng tốc thu hẹp khoảng cách với các đối thủ Mỹ.

Trước đó, Nvidia từng được phía Mỹ cấp phép bán chip H200 cho các tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc như Alibaba và Tencent. Tuy nhiên, việc phân phối sản phẩm tại Trung Quốc cũng gặp trở ngại khi hải quan nước này ngăn thông quan với lý do tương tự.

Ngày 18/5, Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang cho biết ông tin rằng thị trường Trung Quốc cuối cùng vẫn sẽ mở cửa với các nhà sản xuất chip Mỹ.

Phát biểu với Bloomberg TV, ông Huang nói: “Tôi cảm thấy rằng theo thời gian, thị trường sẽ mở cửa”.

Ông Huang vừa tham gia phái đoàn Mỹ thăm Trung Quốc cùng Tổng thống Donald Trump. Theo truyền thông Mỹ, lãnh đạo Nvidia đã tham gia chuyến đi vào phút chót và xuất hiện tại một số hoạt động bên lề ở Bắc Kinh ngoài khuôn khổ hội nghị chính thức.

Sau chuyến thăm, Tổng thống Trump cho rằng Trung Quốc chưa chấp thuận việc mua chip AI H200 của Nvidia vì nước này muốn phát triển công nghệ bán dẫn riêng. Ông Trump phát biểu trên chuyên cơ Không lực Một rằng Trung Quốc “muốn tự phát triển chip của riêng mình”.

Theo Financial Times, Huawei được dự báo sẽ chiếm thị phần lớn nhất trên thị trường chip AI Trung Quốc trong năm nay, với doanh số dự kiến tăng ít nhất 60% nhờ nhu cầu mạnh từ các doanh nghiệp trong nước đang tìm kiếm giải pháp thay thế Nvidia.

Trước đây, Nvidia gần như thống trị thị trường chip AI tại Trung Quốc. Trong năm tài chính 2025, doanh thu của hãng tại thị trường này đạt hơn 17 tỷ USD, phần lớn đến từ dòng chip H20.

Hiện cả Nvidia và cơ quan hải quan Trung Quốc chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin trên.

Nvidia dự kiến công bố kết quả kinh doanh vào chiều 21/5. Báo cáo này được giới đầu tư theo dõi sát sao như một chỉ dấu quan trọng về tốc độ phát triển của làn sóng đầu tư hạ tầng AI toàn cầu.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.