Xây dựng nền Y học cổ truyền phát triển bền vững

Một khảo sát người tiêu dùng do Tổ chức TRAFFIC thực hiện năm 2020 cho thấy, cứ một trong 4 Thầy thuốc Y học cổ truyền (YHCT) và bác sỹ tham gia khảo sát thừa nhận, từng kê đơn động vật hoang dã (ĐVHD) cho bệnh nhân.

Chú thích ảnh

Hội thảo khoa học “Xây dựng nền YHCT đổi mới, phát triển bền vững và không sử dụng ĐHHD trái phếp” diễn ra chiều 8/6 do Tổ chức TRAFFIC phối hợp với các chuyên gia Ban chuyên môn Hội Đông y Việt Nam (HĐYVN) và hội viên HĐYVN là những người trực tiếp tham gia khám bệnh bằng YHCT đại diện cho vùng đồng bằng Bắc Bộ (HĐY tỉnh Hà Nam), vùng miền núi phía Bắc (HĐY tỉnh Hòa Bình) và vùng Tây Nguyên (HĐY tỉnh Đắc Lắc) tổ thức.

Hội thảo đã tập trung vào nội dung như chia sẻ kiến thức về bảo tồn ĐVHD, hệ quả của việc sử dụng ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm trong công tác bảo vệ sức khỏe, các phương pháp toàn diện, khả thi
Bà Nguyễn Tuyết Trinh, Giám đốc Tổ chức TRAFFIC tại Việt Nam cho biết: “Các thầy thuốc YHCT là những cá nhân ảnh hưởng đến việc lựa chọn các sản phẩm bảo vệ sức khỏe cho người bệnh. Dưới sự hướng dẫn của Ban Chuyên môn HĐYVN, các thầy thuốc YHCT sẵn sàng thay đổi hành vi, hướng đến việc thực hành YHCT dùng những nguồn dược liệu thay thế an toàn, hơp pháp và bền vững góp phần bảo tồn sự đa dạng sinh học và các giống loài ĐVHD trên thế giới cũng như chặn đứng hoạt động buôn bán ĐVHD trái phép”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN