Gen Z - thế hệ tiên phong dẫn dắt lối sống xanh

Lối sống xanh do thế hệ Gen Z khởi xướng đang được lan toả mạnh mẽ trong cộng đồng, với các khu đô thị sinh thái ngày càng nhiều hơn và sự lựa chọn phương tiện đi lại cũng có xu hướng “xanh” hoá.

Lan toả lối sống xanh ra cộng đồng

Gen Z – thế hệ sinh ra trong khoảng thời gian từ thập niên 1990 đến những năm đầu thập niên 2010, đang được đánh giá là đại diện tiêu biểu cho các trào lưu tiêu dùng, phong cách sống hiện đại mới. Khác với các thế hệ trước, Gen Z sống hòa nhập, cởi mở hơn và muốn chung tay giải quyết các vấn đề chung của toàn cầu, trong đó lối sống xanh vì môi trường được Gen Z đặc biệt quan tâm.

Chú thích ảnh

Lối sống xanh ấy của Gen Z đã có tác động mạnh mẽ tới cộng đồng. Một trong số đó là thói quen sử dụng phương tiện giao thông “xanh” như xe đạp, xe điện, phương tiện giao thông công cộng… từ Gen Z đang dần trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều người trên toàn thế giới.

Tại Việt Nam, trào lưu sống xanh từ Gen Z ngày càng được nhân rộng. Rất nhiều khu đô thị tại Việt Nam đang tích cực tạo cho cư dân thói quen sử dụng các phương tiện “không khói bụi”. Trong đó, các khu đô thị Vinhomes với “hệ sinh thái xanh” là điển hình trong việc kiến tạo những cộng đồng cư dân sống xanh, thông qua nhiều chương trình khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường.

Mới đây, hai khu đô thị Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City đã triển khai chương trình “Thẻ xanh chào ngày mới” với 30.000 voucher mua xe máy điện VinFast trị giá 10 triệu đồng cho cư dân và khách hàng mua nhà. Với chương trình này, cư dân Vinhomes và khách hàng mua nhà có thể mua các dòng xe máy điện VinFast Feliz, VinFast Klara A2, VinFast Klara S, VinFast Theon mà không phải bỏ thêm quá nhiều chi phí.

“Tôi chỉ cần chi thêm 14,9 triệu đồng là đã có thể sở hữu một chiếc xe điện VinFast Feliz để di chuyển mỗi ngày”, anh Hoàng Tùng, cư dân tại tòa S2 Vinhomes Smart City chia sẻ.

Chú thích ảnh
Xe máy điện VinFast với mẫu mã đa dạng, phù hợp thị hiếu giới trẻ.

Theo anh Tùng, việc sạc điện cho xe máy được thực hiện rất thuận tiện, dễ dàng do VinFast đã trang bị một “hệ sinh thái” trạm sạc phủ khắp 63 tỉnh thành trên toàn quốc, đặc biệt là hệ thống trạm sạc đồng bộ tại các khu đô thị Vinhomes. Tính đến tháng 10/2021, VinFast đã sở hữu hệ thống trạm sạc xe điện gồm 10.000 cổng sạc cho ôtô và xe máy điện, hướng đến mục tiêu 40.000 cổng sạc khắp cả nước vào cuối năm 2021.

Sống lành mạnh tại “vùng xanh hạnh phúc”

Trước khi gây ấn tượng với chương trình “Thẻ xanh chào ngày mới”, hai đại đô thị Vinhomes Smart City và Vinhomes Ocean Park đã là những hình mẫu bất động sản xanh tại Hà Nội, với hàng ngàn cư dân sinh sống. Không chỉ dừng lại ở cảnh quan, không gian xanh lý tưởng, các đại đô thị quy mô này còn chú trọng thúc đẩy lối sống thân thiện với môi trường.

Cụ thể, trong quy mô lên tới 420ha, Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội) dành tới hơn 80% cho các mảng xanh và tiện ích công cộng, nổi bật với biển hồ nước mặn và hồ nước ngọt trải cát trắng lớn nhất thế giới. Công viên gym ngoài trời với quy mô 700 máy tập, hơn 150 sân thể thao đa dạng phong cách, 14 bể bơi trong nhà và ngoài trời phong cách resort cùng 60 sân chơi trẻ em và sân vận động liên hoàn… cũng là chuỗi tiện ích độc đáo, khuyến khích cư dân bước ra ngoài, hòa mình cùng các hoạt động rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần.

Chú thích ảnh
Vinhomes Ocean Park được ví như “Quận Ocean” phía Đông Hà Nội

Song song với sự phát triển của “Quận Ocean” phía Đông, dự án Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng được ví như “thành phố Tây” ở phía Tây Hà Nội khi là “mái nhà chung” của cộng đồng cư dân đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đại đô thị có quy mô 280 ha, mang tới chuẩn mực sống tương đương với các quốc gia đang phát triển. Đó là nơi cư dân có thể tìm được những khoảng lặng an yên với bộ 3 công viên rộng hơn 16ha trải dài 3km, hòa mình cùng lối sống khỏe mạnh cùng các tiện ích thể thao.

Chú thích ảnh
VinBus tiên phong mang tới cư dân trải nghiệm di chuyển bằng phương tiện xanh.

Cả hai đại đô thị đều mang tới cư dân đặc quyền di chuyển bằng cách phương tiện xanh như hệ thống xe Vinbus điện nội ngoại khu, góp phần giảm thiểu tối đa khí thải, mang tới môi trường sống trong lành. Cùng với chương trình “Thẻ xanh chào ngày mới”, Vinhomes đã và đang tạo lập và phát triển một tương lai xanh bền vững, góp phần hiện thực hóa mơ ước về một Việt Nam Xanh.

Ba lý do Vinhomes Ocean Park trở thành miền đất hứa trong cuộc 'đại chuyển dịch' của Thủ đô
Ba lý do Vinhomes Ocean Park trở thành miền đất hứa trong cuộc 'đại chuyển dịch' của Thủ đô

Những con phố nhỏ nội đô đã không còn đủ sức quyến rũ như vài thập niên trước đây, khi sự tăng tốc chóng mặt của quá trình đô thị hoá đã khiến trung tâm Hà Nội cũ ngày càng trở nên ngột ngạt. Rất nhiều gia đình đã tìm đến các đô thị mới, nơi có hạ tầng đồng bộ, tiện ích đủ đầy. Trong đó, đô thị mới phía Đông với hạt nhân là Vinhomes Ocean Park nổi lên như một “cuộc cách mạng” về phong cách sống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN