Doanh nghiệp Nga khẳng định quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu

Ngày 22/3, theo đài RT, Giám đốc Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP) - ông Yury Chernichyuk - tuyên bố cơ sở này thuộc quyền kiểm soát của Nga và sẽ tiếp tục được vận hành theo luật pháp Nga, bác bỏ mọi khả năng Mỹ và Ukraine can thiệp vào hoạt động của nhà máy.
Chú thích ảnh
Quang cảnh Nhà máy Điện Hạt nhân Zaporizhzhia ở miền Nam Ukraine. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Phát biểu với truyền thông, ông Yury Chernichyuk khẳng định rằng ZNPP, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, thuộc sở hữu của Liên bang Nga và sẽ không có bên nào khác kiểm soát được cơ sở này, bất kể ý định ra sao. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh có thông tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã thảo luận về khả năng Washington tiếp quản hệ thống cung cấp năng lượng của Ukraine, trong đó bao gồm cả các nhà máy điện hạt nhân.

Trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo được tiết lộ đầu tuần này, phía Mỹ đã đề cập tới một phương án điều hành các nhà máy do Liên Xô xây dựng, trong đó có ZNPP. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cũng bày tỏ rằng Washington "không có vấn đề gì" khi quản lý các cơ sở này.

Tuy nhiên, phía Nga phản đối mạnh mẽ bất kỳ ý tưởng nào về việc thay đổi quyền kiểm soát. Ông Chernichyuk cho biết ông không biết trường hợp nào trong lịch sử mà một cơ sở như vậy lại thay đổi chủ quyền do kết quả của “một số cuộc đàm phán.”

ZNPP đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga kể từ tháng 3/2022, sau khi khu vực Zaporizhzhia tổ chức trưng cầu dân ý và tuyên bố sáp nhập vào Liên bang Nga vào cuối năm đó. Từ giữa năm 2023, nhà máy phần lớn ngừng hoạt động do các mối đe dọa liên quan đến hỏa lực, thiết bị bay không người lái và gián đoạn nguồn cung cấp nước. Nga và Ukraine nhiều lần cáo buộc lẫn nhau gây ra các vụ tấn công làm ảnh hưởng đến an toàn của cơ sở này.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã cử một phái bộ giám sát tới ZNPP từ tháng 9/2022 và vẫn duy trì hiện diện tại chỗ nhằm theo dõi tình hình an toàn hạt nhân.

Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky đầu tháng này tuyên bố rằng sự tồn tại của nhà máy sẽ “không thể thực hiện được” nếu không có sự kiểm soát của Kiev, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu về tài chính và nhân lực chuyên môn để khôi phục vận hành nhà máy.

Hiện ZNPP do một công ty con của tập đoàn năng lượng quốc gia Nga Rosatom quản lý. Tổng giám đốc điều hành của công ty này hồi tháng 12 cho biết kế hoạch khôi phục hoạt động của nhà máy sẽ được triển khai ngay khi tình hình an ninh cho phép.

Hoàng Anh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, chính quyền Bangkok phối hợp với Cục kiểm soát ô nhiễm (PCD) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị các biện pháp siết chặt quản lý giao thông và nguồn phát thải nhằm ứng phó với nguy cơ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 gia tăng vào giai đoạn cuối năm.