FDI công nghệ cao và những đóng góp cho Việt Nam – Câu chuyện từ ông lớn Samsung

Samsung không chỉ góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP mà còn thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương, đồng thời bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao – yếu tố then chốt dẫn dắt sự phát triển của Việt Nam trong tương lai.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham quan Công ty An Lập sau quá trình được hỗ trợ xây dựng nhà máy thông minh.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hóa, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) công nghệ cao đang trở thành yếu tố then chốt thúc đẩy sự phát triển bền vững của các quốc gia đang phát triển. Tại Việt Nam, Samsung – ông lớn công nghệ Hàn Quốc – nổi lên như một biểu tượng điển hình cho sức mạnh của dòng vốn này. Với tổng vốn đầu tư đăng ký lên đến 23,2 tỷ USD tính đến cuối năm 2024, Samsung không chỉ góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP mà còn thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương, đồng thời bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao – yếu tố then chốt dẫn dắt sự phát triển của Việt Nam trong tương lai.

Chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp Việt

Mới đây, trong một chuyến thăm trực tiếp Công ty Trách nhiệm hữu hạn nhựa An Lập (Bắc Ninh) – 1 trong số 10 doanh nghiệp tham gia chương trình hỗ trợ phát triển nhà máy thông minh năm 2025 của Samsung, các đại biểu đều vô cùng ngạc nhiên khi được chứng kiến diện mạo thay đổi chóng mặt của công ty.

Được biết, với sự hỗ trợ của các chuyên gia đến từ Samsung, An Lập đã triển khai hệ thống toàn diện kết nối sản xuất – kho – chất lượng – thiết bị, giúp mức độ thông minh của nhà máy tăng từ 1.7 lên 2.8. Các cải tiến dây chuyền sản xuất đã nâng tỷ lệ hoàn thành kế hoạch từ 80% lên 92%, và giảm lỗi từ 12% xuống chỉ còn 0.5%....

Cùng với An Lập, các doanh nghiệp khác tham gia dự án cũng đều đạt được những kết quả ấn tượng như: triển khai thành công hệ thống IoT thu thập và phân tích dữ liệu thời gian thực, giúp giảm lỗi công đoạn, dễ dàng giám sát tiến độ; tối ưu layout, tự động hóa nhiều công đoạn giúp nâng cao hiệu suất….

Theo ông Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, nhờ những hỗ trợ của Samsung, thời gian qua, các doanh nghiệp ở tỉnh Bắc Ninh đã tiệm cận được xu thế của thời đại là phát triển các nhà máy thông minh, tự động hóa.

“Samsung cam kết tiếp tục nỗ lực đóng góp vào sự phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam”, ông Kim Tea Hoon – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Trung tâm mua hàng – Samsung Việt Nam, khẳng định.

Dự án hỗ trợ phát triển nhà máy thông minh chỉ là một trong số nhiều chương trình mà Samsung hợp tác cùng Bộ Công thương nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt. Thông qua các chương trình này, Samsung đang cho thấy những nỗ lực chuyển giao công nghệ, đưa doanh nghiệp Việt bước lên nấc thang cao hơn của chuỗi giá trị toàn cầu.

Nỗ lực đào tạo nhân lực công nghệ cao

Nhưng không dừng lại ở đó, trong bối cảnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo đang được coi là "chìa khóa vàng" để Việt Nam vươn mình, Samsung từ nhiều năm nay còn luôn nỗ lực hết mình để hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực công nghệ cao. Điển hình là cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow triển khai tại Việt Nam từ năm 2019, đây là sân chơi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM để giải quyết các vấn đề của địa phương và xã hội. Đến nay, Solve for Tomorrow đã thu hút hàng trăm ngàn học sinh và giáo viên tham gia.

Chú thích ảnh
Những kiến thức công nghệ cao học được từ SIC đã giúp các em học sinh sinh viên có thể chế tạo ra các robot tham gia thi đấu.

Song song với Samsung Solve for Tomorrow, Samsung Innovation Campus là dự án giáo dục công nghệ thông tin và truyền thông toàn cầu dành cho giới trẻ. Dự án nuôi dưỡng các tài năng trẻ với kỹ năng giải quyết vấn đề bằng cách cung cấp cho họ những hành trang công nghệ cần thiết để phát triển trong tương lai thông qua các khóa học trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và dữ liệu lớn (Big Data)…

Ra mắt tại Việt Nam từ năm 2019, dự án đã mang lại cơ hội được đào tạo và phát triển năng lực công nghệ cao cho hàng chục ngàn học sinh, sinh viên và giáo viên.

Những sáng kiến như SIC và SFT không chỉ giúp thế hệ trẻ Việt Nam tiếp cận công nghệ tiên tiến mà còn xây dựng một thế hệ tự tin, sáng tạo, sẵn sàng đóng góp cho cộng đồng và vươn ra thế giới, đúng với tầm nhìn phát triển của đất nước.

Thu hút và giữ chân FDI công nghệ cao

Câu chuyện của Samsung là minh chứng sống động cho giá trị mà FDI công nghệ cao mang lại.

Số liệu từ Cục Hải quan cho thấy, tính đến giữa tháng 9/2025, kim ngạch xuất khẩu của 3 nhóm mặt hàng máy vi tính, điện thoại và linh kiện, máy móc, thiết bị và phụ tùng khác - với sự đóng góp chủ yếu của các doanh nghiệp FDI - đã lên tới gần 131 tỷ USD, chiếm trên 46% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Nhưng không chỉ là đóng góp cho xuất khẩu, sự xuất hiện của các dự án FDI công nghệ cao, có thể nói còn “nâng tầm” vị thế Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới, biến quốc gia Đông Nam Á này thành một phần không thể thiếu của chuỗi giá trị toàn cầu và là một mắt xích quan trọng trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

Trước thềm kỷ nguyên mới, với mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số giai đoạn 2026-2030, Việt Nam cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng và chính sách để thu hút cũng như giữ chân FDI chất lượng cao. Bằng cách tận dụng lợi thế từ các FTA và tập trung vào công nghệ chiến lược như bán dẫn, năng lượng tái tạo, Việt Nam sẽ vững bước trở thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu công nghệ cao khu vực, mang lại lợi ích bền vững cho kinh tế - xã hội.

Với những giải pháp đồng bộ và sự phối hợp từ nhiều phía, giấc mơ hướng tới trung tâm sản xuất công nghệ cao và đổi mới, sáng tạo của Việt Nam trong tương lai chắc chắn sẽ không còn xa.

PV
Samsung Việt Nam tổng kết Dự án Hỗ trợ phát triển Nhà máy thông minh năm 2025 tại khu vực phía Bắc
Samsung Việt Nam tổng kết Dự án Hỗ trợ phát triển Nhà máy thông minh năm 2025 tại khu vực phía Bắc

Ngày 16/10, tại Bắc Ninh, Samsung Việt Nam phối hợp cùng Bộ Công Thương và Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ tổng kết Dự án hợp tác phát triển nhà máy thông minh (Smart Factory) năm 2025 cho 5 doanh nghiệp tại khu vực phía Bắc tham gia dự án, nhằm tổng kết và đánh giá hiệu quả triển khai sau hơn 5 tháng thực hiện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN