Samsung Việt Nam tổng kết Dự án Hỗ trợ phát triển Nhà máy thông minh năm 2025 tại khu vực phía Bắc

Ngày 16/10, tại Bắc Ninh, Samsung Việt Nam phối hợp cùng Bộ Công Thương và Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ tổng kết Dự án hợp tác phát triển nhà máy thông minh (Smart Factory) năm 2025 cho 5 doanh nghiệp tại khu vực phía Bắc tham gia dự án, nhằm tổng kết và đánh giá hiệu quả triển khai sau hơn 5 tháng thực hiện.

Tham gia sự kiện có ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, ông Quách Quang Đông, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, cùng lãnh đạo Sở Công Thương các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng, Ninh Bình.

Về phía Samsung Việt Nam có ông Kim Tea Hoon – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Trung tâm mua hàng - Samsung Việt Nam, cùng các đại diện của Samsung.

Chú thích ảnh
Đại diện Samsung trao chứng nhận và hoa cho các doanh nghiệp đã tham gia dự án.

Dự án Hợp tác phát triển Nhà máy thông minh 2025 được khởi động từ ngày 19/5/2025, với mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất nâng cao năng lực quản lý, tối ưu hóa vận hành, thúc đẩy chuyển đổi số và hướng tới mô hình nhà máy thông minh theo tiêu chuẩn quốc tế.

Dự án được triển khai tại 5 doanh nghiệp khu vực phía Bắc và 5 doanh nghiệp khu vực phía Nam. 5 doanh nghiệp tham gia dự án tại khu vực phía Bắc, bao gồm: Công ty TNHH Nhựa An Lập (Bắc Ninh), Công ty CP Nhựa Kỹ thuật Vân Long (Hải Phòng), Công ty CP Vina Technology (Thái Nguyên), Công ty TNHH Đồng Kỹ thuật Korea Việt Nam – KCT (Ninh Bình), Công ty CP Đầu tư AMA Holdings.

Chú thích ảnh
Các đại biểu trực tiếp tham quan và chứng kiến những thay đổi sau quá trình tham gia dự án nhà máy thông minh của doanh nghiệp.

Sau hơn 5 tháng triển khai tại các doanh nghiệp này, dự án đã ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng như: Triển khai thành công hệ thống IoT thu thập và phân tích dữ liệu thời gian thực, giúp giảm lỗi công đoạn, dễ dàng giám sát tiến độ; Tối ưu layout, tự động hóa nhiều công đoạn giúp nâng cao hiệu suất….

Sau dự án, các doanh nghiệp được tư vấn sẽ tiếp tục phát triển hệ thống nhà máy thông minh dưới sự cố vấn trực tuyến của các chuyên gia Hàn Quốc nhằm giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng năng lực tham gia vào các chuỗi cung ứng toàn cầu, góp phần đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam.

Chú thích ảnh
Các đại biểu trực tiếp tham quan và chứng kiến những thay đổi sau quá trình tham gia dự án nhà máy thông minh của doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Kim Tea Hoon – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Trung tâm mua hàng - Samsung Việt Nam, cho biết: “Trong hơn mười năm vừa qua, nhằm hiện thực hóa mục tiêu gia tăng năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam, Samsung đã tập trung triển khai các hoạt động cải tiến tại hiện trường sản xuất như: cải thiện năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm; xây dựng hệ thống cũng như đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan. Đặc biệt, từ năm nay, chúng tôi dành nhiều sự quan tâm hơn về việc mở rộng cơ hội tham gia vào chuỗi cung ứng của Samsung dành cho các doanh nghiệp đã tham gia dự án. Bên cạnh đó là thay đổi về cách thức tiếp cận chương trình hỗ trợ xây dựng nhà máy thông minh. Samsung cam kết tiếp tục nỗ lực đóng góp vào sự phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam".

“Dự án hợp tác phát triển nhà máy thông minh 2025” cũng đang được triển khai tại 5 doanh nghiệp khu vực phía Nam bao gồm Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Điện Quang, Công ty Cổ phần Nhật Minh TT, Công ty TNHH Tokoseiki Việt Nam, Công ty Cổ phần Cơ khí Chính xác Hautech Việt Nam và Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Việt Nguyên, dự kiến tổng kết dự án vào tháng 11/2025.

Dự án hợp tác phát triển nhà máy thông minh (Smart Factory) là sáng kiến hợp tác giữa Samsung và Bộ Công Thương Việt Nam, nhằm nâng cao năng lực sản xuất, quản lý và chuyển đổi số cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

Từ năm 2022 đến nay, dự án đã đồng hành cùng 82 doanh nghiệp Việt Nam trong hành trình cải tiến và xây dựng nền tảng nhà máy thông minh và đào tạo được 123 chuyên gia về nhà máy thông minh.

Cùng với dự án này, từ năm 2015, Bộ Công Thương và Samsung đã phối hợp để triển khai có hiệu quả nhiều chương trình nhằm phát triển ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam như: chương trình tư vấn cải tiến giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cho 379 doanh nghiệp Việt Nam; đào tạo 406 chuyên gia về công nghiệp hỗ trợ; đào tạo 209 kỹ thuật viên khuôn mẫu...

PV

Dành cho bạn

Xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến nhiều diện tích lúa hè thu ở xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh ngã đổ, ngâm trong nước. Nhiều ruộng lúa đã nảy mầm ngay trên đồng, nguy cơ mất trắng nếu không được thu hoạch kịp thời. Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ cùng người dân khẩn trương xuống đồng, nỗ lực vớt vát thành quả sau nhiều tháng chăm sóc.

Hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Ngày 15/9, Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ) phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hủy nổ số bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh được phát hiện, thu gom trên địa bàn xã Lương Sơn và phường Hòa Bình.

Hạn chế san gạt, xây dựng tại các sườn dốc để phòng chống sạt lở

Hạn chế san gạt, xây dựng tại các sườn dốc để phòng chống sạt lở

Ngày 15/9, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, sở vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường, ứng phó với sạt lở đất có thể gây ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Trong đó, một trong những nội dung trọng tâm là ngăn chặn, xử lý tình trạng đào đắp, san gạt phá vỡ địa hình tự nhiên, dẫn đến nguy cơ sạt lở nguy hiểm.

Bữa ăn bán trú: Không chỉ chuyện đủ món, đúng định lượng

Bữa ăn bán trú: Không chỉ chuyện đủ món, đúng định lượng

Hình ảnh một suất ăn bán trú trị giá 30.000 đồng của học sinh Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của phụ huynh. Nhà trường đã kiểm tra, đối chiếu và làm việc với đơn vị cung cấp, qua đó xác định một số bất cập trong khâu chia suất, giao nhận và yêu cầu khắc phục.