Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc tại Bình Thuận

Chiều 19/10, Đoàn công tác do Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận về công tác xây dựng Đảng, việc triển khai Chỉ thị số 01-CT/TW, Kết luận số 01- KL/TW, Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị và công tác tuyên giáo từ đầu năm đến nay.
Chú thích ảnh
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình phát biểu tại buổi làm việc. 

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình chia sẻ với những khó khăn của tỉnh Bình Thuận; ghi nhận tỉnh đã có nhiều nỗ lực, vừa triển khai chỉ thị, chỉ đạo, nghị quyết chung của Trung ương, vừa linh hoạt, chủ động, sáng tạo đề xuất giải pháp đổi mới phù hợp với đặc thù địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội.

Nổi bật là Bình Thuận đã sáng tạo và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Giữ trọn lời thề đảng viên”. Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao ý thức tự giác rèn luyện, tự soi, tự sửa; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; bảo vệ uy tín, danh dự của Đảng; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình đề nghị, thời gian tới, Bình Thuận cần tiếp tục duy trì, phát huy và nhân rộng đợt sinh hoạt chính trị này. Bên cạnh đó, tỉnh phát huy kết quả công tác nắm bắt tư tưởng chính trị, dư luận xã hội; kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý điểm nóng; tiếp tục hoàn thiện quy trình xử lý thông tin, truyền thông.

Báo cáo với Đoàn công tác, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Thanh Bình cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức với quyết tâm cao và đạt được nhiều kết quả tích cực. Lần đầu tiên, xuất phát từ tình hình cụ thể của địa phương, Tỉnh ủy đã chủ động chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mở đợt sinh hoạt chính trị “Giữ trọn lời thề đảng viên” từ ngày 2/2 đến ngày 19/5/2023 cho cán bộ, công chức và toàn thể Đảng viên trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, 2.607 (100%) chi, đảng bộ đã tổ chức cho đảng viên tự soi tự sửa, nhìn nhận, đánh giá lại quá trình thực hiện lời tuyên thệ trước cờ Đảng, lời hứa trước cơ quan, tổ chức, nhân dân khi được kết nạp Đảng, khi nhận nhiệm vụ do được đề bạt, bổ nhiệm, bầu cử. Từ đó, trách nhiệm nêu gương, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu ngày càng được nâng lên.

Công tác triển khai quán triệt và tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, có nhiều đổi mới, sáng tạo, hình thức đa dạng, phong phú; tỷ lệ đảng viên tham dự học tập đạt cao. Việc theo dõi, nắm tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý điểm nóng được thực hiện kịp thời. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đạt được nhiều kết quả rõ nét, nhất là đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái trên không gian mạng.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể tại tỉnh đã xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai, quán triệt đến cán bộ, đảng viên học tập, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, chặt chẽ, nâng cao chất lượng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được triển khai sâu rộng, lan tỏa trong xã hội, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình điểm, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Tin, ảnh: Hồng Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.