Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thăm hỏi các gia đình thương binh, liệt sỹ

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1946 - 27/7/2023), ngày 25/7, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thắp hương tại Đền thờ các Vua Hùng, Đền thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh; thăm hỏi, động viên các gia đình thương binh, liệt sỹ tiêu biểu của thành phố Thủ Đức và cùng các gia đình tại đây trồng cây tre xanh, các cây gỗ quý được mang về từ vườn ươm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hà Nội).
Chú thích ảnh
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng tại Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh. 

Phát biểu trước Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Thủ Đức, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, công tác tri ân, tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sỹ; thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, người có công cách mạng là hoạt động có ý nghĩa, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Đó cũng là trách nhiệm, tình cảm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và của toàn xã hội trong việc đền ơn đáp nghĩa, chung tay thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng Thành phố Hồ Chí Minh vừa được Quốc hội thông qua Nghị quyết 98 tạo các cơ chế đặc thù để Thành phố đột phá, vươn lên, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, văn minh, nghĩa tình. Đây vừa là cơ hội nhưng đồng thời cũng là thách thức để Thành phố nỗ lực vượt khó, tiếp tục là đầu tàu kinh tế của cả nước; khẳng định sứ mệnh lịch sử vẻ vang của Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Tham dự ngày Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Trồng cây đời đời nhớ ơn các Anh hùng Liệt sỹ tại Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nêu bật ý nghĩa của Tết trồng cây. Bác Hồ coi việc sống gần gũi, hòa mình với thiên nhiên như một cách để nuôi dưỡng tâm hồn và trí tuệ. Với đức tính giản dị, bao dung và cao cả, Người đã phát động phong trào Tết trồng cây, từ đó trở thành nét đẹp truyền thống văn hóa của dân tộc, mang lại lợi ích to lớn về kinh tế - xã hội.

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tưởng nhớ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trao tặng cây tre xanh từ vườn ươm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương gửi gắm tình cảm thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đồng bào miền Nam.

Hưởng ứng phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Trồng cây đời đời nhớ ơn các Anh hùng Liệt sỹ, Ban Tuyên giáo Trung ương đề xuất tham gia chương trình trồng 1 triệu cây xanh tại thành phố Thủ Đức vì lợi ích 10 năm trồng cây, trăm năm trồng người; vì sự phát triển giàu mạnh và bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh và của đất nước.

Theo Bí thư Thành ủy thành phố Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp, Đền thờ các Vua Hùng hiện có đường tre dài 360m, nay được Ban Tuyên giáo Trung ương trồng thêm những cây tre được mang từ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh như một lời gửi gắm và tiếp thêm sức mạnh, tinh thần đoàn kết, gắn bó máu thịt cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Việc trồng cây góp phần tuyên truyền, phổ biến ý nghĩa trồng cây, trồng rừng, bảo vệ môi trường sống, góp phần xây dựng thành phố Thủ Đức thêm xanh và thân thiện môi trường.

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.