Điện và Thư chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Nhân dịp đồng chí Võ Văn Thưởng được Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lãnh đạo các nước Malaysia, Đức, Hoa Kỳ, Canada, Armenia, Ba Lan, Đan Mạch, Kazakhstan, Phần Lan, Seychelles, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan và Tổng Thư ký Liên hợp quốc đã gửi điện và thư chúc mừng.
Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: TTXVN

Trong thư mừng, Quốc vương Malaysia Al-Sultan Abdullah bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển nhanh chóng và tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn nữa. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Quốc vương Malaysia mong muốn hợp tác chặt chẽ với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng để củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Malaysia.

Trong điện mừng, Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier nhấn mạnh Đức và Việt Nam có quan hệ hữu nghị truyền thống, khẳng định sẽ cùng Việt Nam mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, lao động và hợp tác trong các vấn đề quốc tế cùng quan tâm như biến đổi khí hậu.

Trong thư mừng, Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Joe Biden chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đảm nhiệm cương vị mới, tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam độc lập và thịnh vượng và bày tỏ mong muốn cùng Chủ tịch nước thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước trên cơ sở các lợi ích chung. Tổng thống Biden vui mừng ghi nhận hai bên đã đạt nhiều thành tựu trong thời gian qua như tăng cường giao lưu nhân dân, kiểm soát dịch COVID-19 và chống biến đổi khí hậu, góp phần vào an ninh và thịnh vượng chung của khu vực.

Trong thư mừng, Toàn quyền Canada Mary Simon khẳng định quan hệ giữa hai nước đã và đang phát triển mạnh mẽ dưới khuôn khổ Đối tác toàn diện, dựa trên lợi ích chung và sự tôn trọng lẫn nhau. Toàn quyền Canada hy vọng mối quan hệ hai nước sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu và phát triển rực rỡ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, nhất là trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2023.

Tổng thống Cộng hòa Armenia Vahagn Khachaturyan đã gửi điện chúc mừng tới Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng.

Tổng thống Cộng hòa Ba Lan Andzej Duda đã gửi điện chúc mừng tới Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng.

Nữ hoàng Vương quốc Đan Mạch Margrethe II đã gửi điện chúc mừng tới Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng.

Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã gửi thư chúc mừng tới Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng.

Tổng thống Cộng hòa Phần Lan Sauli Niinisto đã gửi thư chúc mừng Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng.

Tổng thống Cộng hòa Seychelles Wavel Ramkalawan đã gửi điện chúc mừng tới Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng.

Tổng thống Cộng hòa Tajikistan Emomali Rahmon đã gửi thư chúc mừng tới Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng.

Tổng thống Turkmenistan Serdar Berdimuhamedow đã gửi thư chúc mừng tới Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng.

Tổng thống Cộng hòa Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev đã gửi đã gửi thư chúc mừng tới Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã gửi thư chúc mừng tới Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.