Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô: Chậm di chuyển công trình ngầm, nổi

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết: Đến nay, dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đã giải phóng mặt bằng được hơn 98% diện tích, phấn đấu hoàm thành, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư trong năm 2024.
Chú thích ảnh
Thi công gói thầu số 8 xây dựng đoạn tuyến từ Km0+000 đến Km13+017,92. Ảnh tư liệu: Huy Hùng/TTXVN

Hiện nhà thầu đã tiếp nhận mặt bằng được 776,82/783,9 ha, tương đương 48,35 km/52,73 km, đạt 91,7%.

Đối với 14,77 ha mặt bằng chưa được giải phóng, bàn giao gồm: 5,25 ha đất nông nghiệp và đất khác, 9,52 ha đất ở. Tại huyện Mê Linh còn 4,9 ha; huyện Đan Phượng còn 1,93 ha; huyện Hoài Đức còn 6,45 ha; quận Hà Đông còn 1,49 ha. Ngoài ra, đã thu hồi đất bổ sung (hạng mục cải mương, vuốt nối, di chuyển cột điện cao thế...) được 5,63/9,96 ha. Khoảng 19 đoạn dài trên 4 km chưa được bàn giao mặt bằng.

Các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức đang di chuyển hạ tầng kỹ thuật (điện trung, hạ thế, hệ thống thông tin, cấp nước…). Tiến độ di chuyển công trình ngầm, nổi chậm đã ảnh hưởng tới tiến độ thi công đường song hành, đặc biệt tại vị trí phải xử lý nền đất yếu và tại các cầu. Các đơn vị phấn đấu hoàn thành di chuyển hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi trong quý IV/2024; hoàn thành di chuyển các tuyến điện cao thế 110 KV - 500 KV trong quý I/2025.

Để hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng đúng kế hoạch, Ban Quản lý dự án đề nghị các địa phương: Hà Đông, Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai hoàn thành toàn bộ trong năm 2024. Hai quận, huyện Hà Đông, Hoài Đức khẩn trương giải phóng mặt bằng diện tích đất nông nghiệp, đất cơ quan, đất khác trước ngày 30/11/2024.

Đối với các vị trí phải xử lý nền đất yếu bàn giao mặt bằng trước ngày 15/11/2024. Huyện Đan Phượng tập trung đẩy nhanh thu hồi đất bổ sung đối với phạm vi móng cột điện cao thế còn lại trước ngày 15/11/2024. Các địa phương hoàn thành toàn bộ di chuyển mộ còn lại trong tháng 12/2024.

Đối với di chuyển hạ tầng kỹ thuật, công trình ngầm nổi, Ban Quản lý dự án đề nghị UBND các quận, huyện khẩn trương xây dựng kế hoạch thi công cụ thể để đẩy nhanh tiến độ di chuyển, hoàn thành trong tháng 12/2024; trong đó, bàn giao sớm phạm vi xử lý nền đất yếu và tại vị trí các cầu vượt đường sắt, cầu Tô Lịch... trước ngày 15/11/2024.

Huyện Thường Tín lập kế hoạch di chuyển đường dây 35 KV trong phạm vi thi công vị trí móng cột cao thế hoàn thành trước ngày 15/11/2024 để đảm bảo tiến độ cắt điện trong tháng 12/2024.

Tuyết Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.