Dịch COVID-19: Cá rớt giá, ngư dân vẫn kiên cường bám biển

Dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu, nguồn hải sản khai thác của ngư dân chỉ tiêu thụ trong nước nên giá cả xuống thấp khiến nhiều chủ tàu cá thu không đủ chi.

Tuy nhiên, do đây là thời điểm vàng trong khai thác hải sản, nên các ngư dân Quảng Ngãi vẫn quyết tâm, kiên cường bám biển để mang về đầy tôm, cá.

Chú thích ảnh
Ngư dân Vạn chài Mỹ Á, xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đánh bắt hải sản đầu năm 2020. 

Tàu cá QNg 92337 TS của ngư dân Võ Văn Tạo, xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi hành nghề câu cá hố xuất khẩu. Bình quân, mỗi phiên biển anh Tạo chi phí khoảng 150 triệu đồng, sản lượng khai thác ước tính đạt từ 3-4 tấn. Tuy nhiên, giá thu mua hiện nay chỉ có 50.000 đồng/1kg, nên cũng chỉ thu về khoảng 150-180 triệu đồng, số tiền này chỉ đủ chi trả phí và công cho bạn tàu.

Ngư dân Võ Văn Tạo cho hay, đầu năm 2020, cá vẫn còn xuất khẩu được thì còn có thu nhập. Nhưng từ tháng 3/2020, giá cá liên tục hạ do không xuất khẩu được. Nếu hơn 2 tấn cá mà chỉ bán cho các thương để đưa đi bán lẻ tại các chợ trong tỉnh thì vừa chậm mà giá lại rất thấp. Giá cá như hiện nay là thấp nhất trong những năm gần đây, chỉ bằng 1/2 so với thời điểm này năm ngoái.

Ở xã Nghĩa An và Nghĩa Phú có 133 phương tiện và 1.247 lao động hành nghề câu cá hố xuất khẩu. Nguồn tiêu thụ hải sản của ngư dân chủ yếu là xuất sang thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên tình hình xuất khẩu rất hạn chế. Ngư dân Đặng Thanh Hùng, Chủ tàu cá QNg 92395 TS, cho biết: “Do ảnh hưởng của Dịch COVID -19, nên cá không thể xuất khẩu được, giá các loại cá đều giảm mạnh. Cá không thể xuất khẩu, bán cho các chợ thì chắc chắn giá thấp và không ổn định, nhưng đây là thực phẩm thiết yếu của mọi gia đình, nên tôi tin cá vẫn có thể tiêu thụ được. Hơn nữa, nếu không ra khơi thì chúng tôi cũng không biết làm nghề gì, tàu neo bờ cũng mất phí thuê người trông coi, tiền bến bãi. Do đó, tôi và anh em vẫn quyết bám biển, phiên lãi nhiều bù phiên lỗ hoặc lãi ít”. 

Để có được sản lượng và giá trị đạt cao, thời gian qua, nhiều ngư dân đã thay đổi ngư trường đánh bắt, hạn chế khai thác những loại hải sản hiện đang khó xuất khẩu như cá hố, cá ngừ, cá thu... để khai thác đối tượng khác để dễ dàng tiêu thụ thị trường trong nước, góp phần nâng cao thu nhập khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.
    
Tỉnh Quảng Ngãi có hàng nghìn tàu cá chuyên đánh bắt xa bờ; sản lượng khai thác thủy sản năm 2019 đạt khoảng 250.000 tấn. Dù dịch COVID-19 đang phức tạp, nhưng hầu hết các cơ sở thu mua, chế biến hải sản ở Quảng Ngãi vẫn hoạt động bình thường. Tuy giá một số loại hải sản có giảm so với cùng kỳ năm trước, nhưng cá vẫn có người thu mua. 

Anh Phạm Văn Việt, chủ cơ sở thu mua hải sản tại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, cho biết, thực tế hiện nay, có nhiều tàu cá của Quảng Ngãi khai thác hải sản có giá trị cao để xuất khẩu. Hiện nay, vẫn có nhiều cơ sở mua các loại cá này để sơ chế, chờ đến khi thị trường ổn định trở lại sẽ xuất khẩu. Còn đối với những loại hải sản để phục vụ thị trường nội địa, do dịch COVID -19 làm ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ nên giá thành cũng giảm, nhưng các cơ sở vẫn thu mua hết sản lượng của các tàu để ngư dân tiếp tục bám biển khai thác nguồn lợi thủy sản.

Bài và ảnh: Đinh Thị Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Phong trào “Bình dân học vụ số” hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được xã đảo Long Sơn (Thành phố Hồ Chí Minh) quyết liệt triển khai theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng bè” gần gũi với dân, sát thực tế, đang tạo ra luồng sinh khí mới ở nơi bốn bề sóng nước.
Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Ngày 26/8, tại Đồn Biên phòng Hàm Luông, (xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long), Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và môi trường tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.
Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp quyết liệt triển khai các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh, nhằm nỗ lực gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2026.
Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, An Giang xác định mục tiêu đến năm 2030 sẽ nâng tầm nghề nuôi biển phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại và ứng dụng công nghệ cao. Các khu vực trọng điểm như Kiên Hải và Phú Quốc sẽ trở thành trung tâm nuôi biển công nghiệp của vùng, khép kín chuỗi giá trị từ sản xuất giống, nuôi thương phẩm đến chế biến sâu và xuất khẩu. Mỗi lồng nuôi cá trên biển không chỉ đem lại sự thịnh vượng cho ngư dân mà còn là một "cột mốc xanh" khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc.