Xét nghiệm trên 600 công nhân ở Cà Mau khẳng định âm tính với SARS-CoV-2

Trong ngày 29/8, Sở Công Thương phối hợp Sở Y tế Cà Mau thực hiện lấy mẫu xét nghiệp PCR cho khoảng trên 600 công nhân của 7/15 doanh nghiệp, kết quả đều âm tính với SARS-CoV-2.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm test cho người dân trên địa bàn phường 4, thành phố Cà Mau trong ngày 25/8 (ảnh minh họa). 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Cà Mau có gần 50 doanh nghiệp đang sản xuất theo phương án "3 tại chỗ", "một cung đường, hai điểm đến". Thời gian gần đây, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Minh Hải đã lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho công nhân, người lao động của một số doanh nghiệp sản xuất. Trong thực hiện xét nghiệm cho thấy các nhân viên của bệnh viện là F1 do liên quan đến ca F0 được phát hiện từ ngày 27/8/2021 cũng là nhân viên tại bệnh viện này.

Trước sự việc này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau yêu cầu Sở Y tế, UBND các huyện và thành phố Cà Mau phối hợp thực hiện sàng lọc định kỳ; đồng thời kiểm soát chặt chẽ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ.

Theo đó, Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị y tế cấp tỉnh, huyện khẩn trương thực hiện xét nghiệm sàng lọc đối với tất cả các cơ sở sản xuất theo phương án ‘‘3 tại chỗ’’, ‘‘một cung đường, hai điểm đến’’; trong đó ưu tiên  xét nghiệm bằng phương pháp PCR và xét nghiệm trước cho các doanh nghiệp theo từng mức độ nguy cơ.

Sở Công Thương phối hợp Sở Y tế thống nhất kế hoạch, sắp xếp thời gian cụ thể, hợp lý để lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân các doanh nghiệp đang tổ chức sản xuất theo phương án ‘‘3 tại chỗ’’, ‘‘một cung đường, hai điểm đến’’; có thể tranh thủ lấy mẫu ngoài giờ, ban đêm, lúc công nhân tập trung về nghỉ ngơi.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử, do tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, UBND tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp tổ chức cho đội ngũ công nhân xét nghiệp định kỳ định kỳ ngày/lần; xét nghiệm cho 100% nhân viên, công nhân, người lao động (kể cả số người làm việc hành chính). Các chủ doanh nghiệp khẩn trương phối hợp với Sở Công Thương để thống nhất lịch thời gian, địa điểm lấy mẫu xét nghiệm theo quy định để phòng, chống dịch COVID-19.

Đề cập vấn đề này, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Đô cho hay, qua rà soát có 15 doanh nghiệp do Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Minh Hải thực hiện lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19. Trong ngày 29/8, Sở Công Thương phối hợp Sở Y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệp PCR cho khoảng trên 600 công nhân của 7/15 doanh nghiệp, kết quả đều âm tính với SARS-CoV-2.

Hiện còn 8 doanh nghiệp với khoảng trên 1.000 công nhân đang được ngành y tế Cà Mau khẩn trương thực hiện lấy mẫu xét nghiệm PCR để khẳng định và cố gắng hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 trong ngày 30/8.

Tin, ảnh: Kim Há (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh: Nhiều ca sốt xuất huyết nặng phải sử dụng ECMO

TP Hồ Chí Minh: Nhiều ca sốt xuất huyết nặng phải sử dụng ECMO

Ngày 9/9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh thông tin về tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn trong tuần 36 năm 2026. Đáng chú ý, nhiều ca sốt xuất huyết nặng, trong đó có người trẻ phải thở máy, lọc máu hoặc sử dụng ECMO kéo dài.
TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận hơn 31.000 ca sốt xuất huyết

TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận hơn 31.000 ca sốt xuất huyết

Thời tiết ẩm ướt, nắng mưa xen kẽ cùng mật độ dân cư cao tạo điều kiện cho muỗi vằn sinh sản, khiến sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp tại TP Hồ Chí Minh. Chỉ trong 9 tháng qua, Thành phố ghi nhận 31.032 ca mắc, số ca mới đã vượt 1.000 trường hợp/tuần trong 5 tuần gần đây.