Tuyên Quang ghi nhận 241 ca mắc sốt xuất huyết từ 21/7 đến nay

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tuyên Quang, từ ngày 21/7 đến nay, trên địa bàn tỉnh có 241 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó riêng thành phố Tuyên Quang có 236 ca. Trong những ca sốt xuất huyết chưa có trường hợp xuất hiện các biến chứng nặng, tử vong.
Chú thích ảnh
Các bệnh nhân bị bệnh đang được điều trị tại Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Nam Sương/TTXVN

Hiện đang vào mùa mưa lũ nên dự báo số ca mắc sẽ ở mức cao do cao điểm mùa dịch hàng năm từ tháng 7-11, nên tình hình bệnh sốt xuất huyết tại địa phương sẽ diễn biến rất phức tạp. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố triển khai mạnh mẽ các chiến dịch vệ sinh môi trường; diệt lăng quăng và duy trì hoạt động mỗi tuần/lần tại các khu vực có nguy cơ cao, 2 lần/tuần tại các khu vực có chỉ số muỗi, lăng quăng cao và mỗi tháng/lần tại các khu vực còn lại; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các hộ gia đình để người dân chủ động tham gia phòng, chống sốt xuất huyết, chú trọng triển khai công tác phòng, chống dịch tại các vùng sâu, vùng xa, vùng khó tiếp cận dịch vụ y tế, vùng đồng bào dân tộc sinh sống, khu vực biến động về dân cư, khu vực có ổ bệnh cũ.

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang chủ động đảm bảo nhân lực, dự phòng, bố trí đủ phương tiện, vật tư, kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là sốt xuất huyết; xử phạt các trường hợp không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; tuyên truyền, vận động người dân triển khai quyết liệt chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng (bọ gậy); thành lập các tổ phòng, chống dịch cộng đồng để tuyên truyền, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế; giám sát chặt chẽ tình hình, phát hiện sớm, cấp cứu điều trị kịp thời người bệnh, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong, xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là bệnh sốt xuất huyết và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn…

Ông Hoàng Mạnh Hùng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tuyên Quang cho biết, để chủ động phòng, chống sốt xuất huyết, Trung tâm đã huy động các ban, ngành, đoàn thể cùng tham gia tuyên truyền phòng, chống dịch; hỗ trợ tuyến y tế cơ sở làm tốt công tác chuyên môn, cung ứng thuốc, vật tư, hóa chất và các dụng cụ y tế phục vụ tốt công tác phòng, chống dịch. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tuyên Quang cũng đã cấp 145 chai hóa chất diệt muỗi cho Trung tâm y tế các huyện, thành phố; đồng thời tiến hành xác minh các ca bệnh, lấy mẫu xét nghiệm và gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tìm nguyên nhân; bên cạnh đó thực hiện tổ chức bắt muỗi tại các điểm nóng của ổ bệnh để tìm véc tơ gây bệnh sốt xuất huyết...

Quang Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Tập trung ứng phó đỉnh dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng

Tập trung ứng phó đỉnh dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng

Tỉnh An Giang đang bước vào giai đoạn cao điểm dịch bệnh truyền nhiễm với số ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng gia tăng so với cùng kỳ. Trước dự báo đỉnh dịch tập trung trong tháng 10 và tháng 11/2026, ngành Y tế tỉnh cùng chính quyền các cấp đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Bệnh tay chân miệng tăng: Phòng ngừa và phát hiện sớm tại trường học

Bệnh tay chân miệng tăng: Phòng ngừa và phát hiện sớm tại trường học

Với 286 trường hợp mắc tay chân miệng được ghi nhận từ ngày 2 - 9/10, nâng tổng số ca mắc từ đầu năm 2026 đến nay lên 6.014 trường hợp, thành phố Hà Nội đang tăng cường các biện pháp phòng bệnh trong trường học, đặc biệt ở bậc mầm non, nhằm phát hiện sớm, hạn chế lây lan và ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm ở trẻ.