Hải Dương bảo đảm công tác y tế theo diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn

Do lượng người mắc và tử vong do COVID-19 đang tăng nên Hải Dương đã chủ động triển khai các biện pháp nhằm nâng cao năng lực chẩn đoán, chăm sóc, điều trị người bệnh để hạn chế thấp nhất số trường hợp diễn biến nặng, để lại di chứng, tử vong; đồng thời, phân tầng để điều trị người bệnh phù hợp với tình hình thực tế, năng lực của các cơ sở y tế trên địa bàn.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TTXVN phát

Cụ thể, theo các dấu hiệu, triệu chứng, biểu hiện của bệnh, người mắc COVID-19, Hải Dương tiến hành phân thành 3 tầng điều trị gồm: màu xanh (tầng 1, mức độ nhẹ, không triệu chứng) thì quản lý, điều trị tại nhà, nơi lưu trú; màu vàng (tầng 2, mức độ trung bình) thì điều trị tại các Cơ sở y tế và màu da cam, đỏ (tầng 3, mức độ nặng, nguy kịch) thì điều trị tại các bệnh viện chuyên ngành như Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và một số bệnh viện, Trung tâm tâm y tế trên địa bàn khi vượt quá số giường hồi sức cấp cứu ở 4 bệnh viện trên.

Hải Dương cũng dự kiến phân giường bệnh cho cấp độ 1 là 1.000 bệnh nhân; cấp độ 2 là 3.000 bệnh nhân; cấp độ 3 là 6.000 bệnh nhân và cấp độ 4 là 9.000 bệnh nhân.

Đối với mỗi tầng điều trị, Hải Dương cũng quy định rõ việc quản lý, chăm sóc người bệnh; đảm bảo các nguồn lực y tế, cơ sở vật chất cho các bệnh viện điều trị nhất là mua sắm trang thiết bị dùng trong hồi sức cấp cứu như: hệ thống ECMO, máy thở chức năng cao, máy tạo ô-xy lưu lượng cao, máy lọc máu…

Hải Dương tiếp tục duy trì, củng cố hệ thống xét nghiệm bằng phương pháp Realtime-PCR tại các đơn vị; đồng thời triển khai xét nghiệm phát hiện SARS-COV-2 bằng test nhanh kháng nguyên theo phương châm “4 tại chỗ”; khuyến khích người dân tự xét nghiệm nhanh và báo với các cơ quan y tế khi có mẫu nghi ngờ. Các chủ doanh nghiệp trên địa bàn triển khai nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, tự bố trí kinh phí xét nghiệp SARS-CoV-2 cho công nhân, người lao động.

Đồng thời, tỉnh tiếp tục triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân, đảm bảo 98% người dân trong độ tuổi được tiêm và tổ chức tiêm mũi 3 cho người có chỉ định tiêm…

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, ngày 31/1, tỉnh ghi nhận 405 trường hợp mắc COVID-19. Từ ngày 12/10/2021 đến 16 giờ chiều 31/1/2022, Hải Dương ghi nhận 11.338 trường hợp mắc COVID-19; hiện còn 4.654 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Tỉnh hiện có 18.041 trường hợp đang thực hiện cách ly. Đến nay, Hải Dương cũng đã ghi nhận 20 trường hợp tử vong do mắc COVID-19.

Mạnh Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Tập trung ứng phó đỉnh dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng

Tập trung ứng phó đỉnh dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng

Tỉnh An Giang đang bước vào giai đoạn cao điểm dịch bệnh truyền nhiễm với số ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng gia tăng so với cùng kỳ. Trước dự báo đỉnh dịch tập trung trong tháng 10 và tháng 11/2026, ngành Y tế tỉnh cùng chính quyền các cấp đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Bệnh tay chân miệng tăng: Phòng ngừa và phát hiện sớm tại trường học

Bệnh tay chân miệng tăng: Phòng ngừa và phát hiện sớm tại trường học

Với 286 trường hợp mắc tay chân miệng được ghi nhận từ ngày 2 - 9/10, nâng tổng số ca mắc từ đầu năm 2026 đến nay lên 6.014 trường hợp, thành phố Hà Nội đang tăng cường các biện pháp phòng bệnh trong trường học, đặc biệt ở bậc mầm non, nhằm phát hiện sớm, hạn chế lây lan và ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm ở trẻ.