Gần 15,5 triệu trẻ em tại Mỹ đã mắc COVID-19

Theo báo cáo mới nhất của Học viện Nhi khoa Mỹ (AAP) và Hiệp hội Bệnh viện Nhi đồng, gần 15,5 triệu trẻ em nước này đã mắc COVID-19 kể từ khi dịch bệnh bùng phát, trong đó có hơn 121.000 ca bệnh được ghi nhận trong 4 tuần vừa qua. 

Chú thích ảnh
Xét nghiệm COVID-19 cho trẻ nhỏ 4 tuổi tại trung tâm y tế ở Rancho Cucamonga, bang California (Mỹ). Ảnh: GETTY IMAGES/TTXVN

Cũng theo báo cáo, trong tuần kết thúc vào ngày 23/2, Mỹ ghi nhận gần 28.000 trẻ em mắc COVID-19. Trong vòng 5 tháng gần nhất, trung bình mỗi tuần nước này báo cáo khoảng 32.000 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 ở trẻ em. Báo cáo lưu ý con số thực tế có thể cao hơn. 

Báo cáo cho rằng cần thu thập nhiều dữ liệu cụ thể hơn về độ tuổi các ca bệnh này để đánh giá mức độ nghiêm trọng của bệnh liên quan tới các biến thể mới, cũng như các tác động lâu dài tiềm ẩn.

AAP nhấn mạnh cần nhận biết những tác động trước mắt của đại dịch đối với sức khỏe của trẻ em, song quan trọng hơn cả là xác định và giải quyết những tác động lâu dài của COVID-19 đối với thể chất, tinh thần và phúc lợi xã hội của thế hệ thanh, thiếu niên hiện này. 

Liên quan tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, ngày 28/2, Ireland thông báo nước này đã ghi nhận 8.500 ca tử vong liên quan tới căn bệnh này trong thời gian từ ngày 1/3/2020 - 4/2/2023. 

Theo dữ liệu từ Cơ quan Điều hành Dịch vụ Y tế (HSE) - cơ quan về sức khỏe cộng đồng quốc gia của Ireland, trong số các ca tử vong trên, nam giới chiếm khoảng 53,5% (4.568 người), trong khi nữ giới chiếm 46,5% (3.966 người). Khoảng 75% số người tử vong có bệnh lý nền và khoảng 41% trong độ tuổi từ 85 trở lên.

Hoàng Châu (TTXVN)
Trên 14 triệu trẻ em Mỹ mắc COVID-19
Trên 14 triệu trẻ em Mỹ mắc COVID-19

Báo cáo mới nhất của Viện Nhi khoa (AAP) và Hiệp hội Bệnh viện nhi của Mỹ cho thấy kể từ khi dịch bệnh bùng phát, trên 14 triệu trẻ em tại nước này đã mắc COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN