Đồng Tháp: Tín hiệu vui ngày đầu Xuân khi số ca mắc COVID-19 giảm

Ngày đầu Xuân Nhâm Dần 2022, mùng 1 và mùng 2 Tết, tỉnh Đồng Tháp đón nhận tin vui khi tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tiếp tục giảm.
Chú thích ảnh
Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh Trường Trung học Cơ sở Kim Hồng (thành phố Cao Lãnh). Ảnh tư liệu: Nhựt An/TTXVN

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết, việc số ca mắc, chuyển nặng và tử vong giảm sâu trong những ngày qua đã phát ra tín hiệu lạc quan trong phòng, chống dịch. Qua đó cho thấy hiệu quả của nhiều biện pháp phòng, chống dịch như: Chiến lược tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, công tác điều trị và đặc biệt là chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ.

Hiện nay, toàn tỉnh Đồng Tháp đang áp dụng cấp độ 1 (bình thường mới) tại 143/143 xã, phường, thị trấn. "Mặc dù vậy, chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, nhất là trước biến chủng mới của SARS-CoV-2, cần tiếp tục thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế”, ông Đoàn Tấn Bửu khuyến nghị.

Tín hiệu tích cực trong ngày đầu xuân mới như tiếp thêm niềm tin và động lực cho cả hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch, vừa khôi phục kinh tế trong năm Nhâm Dần 2022 để “Đất Sen hồng vượt sóng vươn xa”.

Cùng với đó, mặc dù trong những ngày nghỉ Tết, nhưng ngành Y tế vẫn tiêm vaccine cho người dân, trong ngày 2/2 đã tiêm được 316 liều, số bệnh nhân đã điều trị khỏi COVID-19 trong ngày là 100 người.

Theo thống kê, tại tỉnh Đồng Tháp, người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 1: 1.243.006 liều, đạt 99,83%; tiêm mũi 2: 1.178.926 liều, đạt 94,68%; tiêm mũi nhắc lại: 144.440 liều, đạt 11,60%; tiêm mũi bổ sung: 330.928 liều. Người đủ 12 đến dưới 18 tuổi: tiêm mũi 1: 157.608 liều, đạt 98,52% ; tiêm mũi 2: 148.628 liều, đạt 92,91%.

Nguyễn Văn Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Tập trung ứng phó đỉnh dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng

Tập trung ứng phó đỉnh dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng

Tỉnh An Giang đang bước vào giai đoạn cao điểm dịch bệnh truyền nhiễm với số ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng gia tăng so với cùng kỳ. Trước dự báo đỉnh dịch tập trung trong tháng 10 và tháng 11/2026, ngành Y tế tỉnh cùng chính quyền các cấp đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Bệnh tay chân miệng tăng: Phòng ngừa và phát hiện sớm tại trường học

Bệnh tay chân miệng tăng: Phòng ngừa và phát hiện sớm tại trường học

Với 286 trường hợp mắc tay chân miệng được ghi nhận từ ngày 2 - 9/10, nâng tổng số ca mắc từ đầu năm 2026 đến nay lên 6.014 trường hợp, thành phố Hà Nội đang tăng cường các biện pháp phòng bệnh trong trường học, đặc biệt ở bậc mầm non, nhằm phát hiện sớm, hạn chế lây lan và ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm ở trẻ.

Giám sát chủ động phòng, chống bệnh truyền nhiễm

Giám sát chủ động phòng, chống bệnh truyền nhiễm

Trước nguy cơ gia tăng các bệnh truyền nhiễm, nhất là sốt xuất huyết, sốt rét và tay chân miệng ở trẻ em, ngành Y tế Khánh Hòa và các địa phương đang tăng cường giám sát chủ động tại cộng đồng, trường học.