Đồng Tháp phân tuyến điều trị bệnh nhân COVID-19

Nhiều ngày qua, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có xu hướng giảm mạnh ở 3 chỉ số (ca mắc mới, chuyển nặng, tử vong). Trong bối cảnh đó, nhằm tạo thuận lợi cho việc khám, điều trị bệnh thông thường và COVID-19, tỉnh Đồng Tháp tiến hành sắp xếp, phân tuyến điều trị bệnh nhân COVID-19.

Chú thích ảnh
Cán bộ Trạm y tế xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đến kiểm tra sức khỏe, đo chỉ số SpO2 cho bệnh nhân COVID-19 đang theo dõi, điều trị tại nhà (ảnh tư liệu).

Theo ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp, với bệnh nhân COVID-19 thuộc tầng 1 (triệu chứng nhẹ và không triệu chứng), tiếp tục duy trì cách thức như hiện nay, đó là quản lý, chăm sóc sức khỏe tại nhà.

Trung tâm Y tế của mỗi huyện (Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành, Cao Lãnh, Hồng Ngự, Thanh Bình, Tam Nông, Tân Hồng) duy trì khoảng 20 giường để điều trị bệnh nhân COVID-19 thuộc tầng 2 (có triệu chứng trung bình, có bệnh nền). Các Bệnh viện Đa khoa tại 3 thành phố: Cao Lãnh, Sa Đéc, Hồng Ngự và huyện Tháp Mười duy trì thêm giường để điều trị bệnh nhân tầng 2 khi cần thiết.

Các bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp, Đa khoa Sa Đéc, Đa khoa khu vực Tháp Mười, Đa khoa khu vực Hồng Ngự và Bệnh viện Phổi Đồng Tháp giữ vai trò điều trị cho bệnh nhân COVID-19 thuộc tầng 3 (trường hợp nặng và nguy kịch). Các bệnh viện này sẽ tổ chức lại đội hình, với quy mô từ 30 - 60 giường bệnh và có sự phối hợp qua lại để tránh quá tải.

Năm bệnh viện chuyên khoa của tỉnh gồm: Y học cổ truyền, Phục hồi chức năng, Tâm thần, Da liễu, Quân Dân y, tiến hành sắp xếp, sửa chữa cơ sở để đảm bảo cho việc thu dung, điều trị COVID-19 trở lại. Đồng thời, tách đôi bệnh viện để điều trị những bệnh thông thường như trước đây. Đặc biệt, ngoài việc thu dung, điều trị bệnh nhân thông thường và bệnh nhân COVID-19 thì Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện Y học cổ truyền sẽ thành lập đơn vị tư vấn, hỗ trợ phục hồi cho bệnh nhân hậu COVID-19.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp, trong ngày 9/2, tỉnh ghi nhận 21 ca mắc COVID-19; 322 bệnh nhân COVID-19 hoàn thành điều trị; 3 trường hợp tử vong vì COVID-19. Số bệnh nhân COVID-19 hiện đang điều trị 5.531 ca, trong đó, 108 bệnh nhân nặng, rất nặng và đang điều trị chủ yếu tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, Bệnh viện Phổi Đồng Tháp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu yêu cầu, các địa phương và các ngành liên quan tiếp tục duy trì chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 để giải quyết nhanh mũi 3 cho đối tượng là người có bệnh nền, trên 60 tuổi nhằm duy trì miễn dịch cộng đồng, giảm tối đa việc mắc COVID-19 và chuyển nặng. Việc tiêm chủng cho trẻ từ 5 - 11 tuổi sẽ phối hợp thực hiện khi có vaccine.

Tính đến ngày 9/2/2022, dân số của tỉnh Đồng Tháp từ 18 tuổi trở lên đã tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 đạt 99,86%, mũi 2 đạt 94,87%; tiêm mũi nhắc lại được 167.065 liều và tiêm mũi bổ sung được 339.972 liều. Tỷ lệ người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi đã tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 là 98,58%, mũi 2 đạt 93,02%.

Tin, ảnh: Nhựt An (TTXVN)
Đồng Tháp: Tín hiệu vui ngày đầu Xuân khi số ca mắc COVID-19 giảm
Đồng Tháp: Tín hiệu vui ngày đầu Xuân khi số ca mắc COVID-19 giảm

Ngày đầu Xuân Nhâm Dần 2022, mùng 1 và mùng 2 Tết, tỉnh Đồng Tháp đón nhận tin vui khi tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tiếp tục giảm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN