Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khu cách ly tập trung tại Hưng Yên

Ngày 11/12, tại cơ sở cách ly tập trung số 1 Trung đoàn Bộ binh 126, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, 201 công dân đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 được trở về gia đình, địa phương.

Đây là đợt bàn giao công dân thứ 12 gồm những người trở về từ Nhật Bản thực hiện cách ly tập trung tại Hưng Yên.

Chú thích ảnh
Trung đoàn bộ binh 126 cấp giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Ngày 26/11, Trung đoàn 126 đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên tổ chức tiếp nhận 200 công dân trở về từ Nhật Bản thuộc 42 tỉnh, thành phố trong cả nước. Ngày 29/11, một trường hợp xin vào chăm sóc con đang thực hiện cách ly tại đơn vị.

Trong thời gian 14 ngày thực hiện cách ly, các công dân được lực lượng y tế thăm khám, theo dõi và tư vấn sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm 2 lần đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Tất cả các công dân đều có sức khỏe tốt, tinh thần phấn khởi, hợp tác tốt với lực lượng làm nhiệm vụ tại cơ sở cách ly. Công tác phun khử trùng được Trung đoàn 126 thực hiện thường xuyên, đúng quy định. Đơn vị đã tổ chức lực lượng phục vụ chu đáo, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Tại buổi bàn giao, Ban Tổ chức đã cấp giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung cho các công dân và yêu cầu họ tiếp tục cách ly 14 ngày tại nhà theo quy định, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

TTXVN/Báo Tin tức
Xử lý nghiêm các đối tượng bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung
Xử lý nghiêm các đối tượng bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung

Chiều 7/12, ông Trần Hòa Hợp - Chủ tịch UBND huyện An Phú (tỉnh An Giang) cho biết đã tìm thấy 2 đối tượng bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN