Cần Thơ có nguy cơ không sử dụng hết số vaccine phòng COVID-19 được phân bổ

Cần Thơ có nguy cơ không sử dụng hết số vaccine phòng COVID-19 được Bộ Y tế phân bổ - đó là thông tin được đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ (CDC Cần Thơ) đưa ra tại cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Cần Thơ, về tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố.
Chú thích ảnh
Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho học sinh khối lớp 10, trường THPT Châu Văn Liêm, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Ảnh: Thu Hiền/TTXVN

Ông Huỳnh Minh Trúc, Giám đốc CDC Cần Thơ cho biết, thành phố được Bộ Y tế phân bổ 3.029.875 liều vaccine các loại. Tính đến 17 giờ ngày 27/6, còn tồn 96.260 liều. Như vậy, theo lộ trình đến ngày 30/6, Cần Thơ có nguy cơ cao không sử dụng hết số vaccine phòng COVID-19 được Bộ Y tế phân bổ.

Theo ông Trúc, nguyên nhân dẫn đến tình hình trên là do tâm lý chủ quan đã xuất hiện trong một bộ phận không nhỏ người dân. Bên cạnh đó, một số đơn vị cũng không đề cao trách nhiệm phối hợp cùng ngành Y tế thành phố để tuyên truyền, hỗ trợ trong công tác tiêm vaccine cho công nhân viên. Ngoài ra, về phía ngành giáo dục, do đặc thù hiện nay đang vào mùa nghỉ hè, việc tập hợp học sinh để tiêm cũng có nhiều khó khăn…

Với thực trạng trên, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đề nghị Sở Y tế phát huy hơn nữa vai trò đầu mối trong chiến dịch phủ vaccine phòng COVID-19. Các hình thức tuyên truyền cần đổi mới để nâng cao ý thức phòng, chống dịch cho cộng đồng. Đồng thời, các sở, ngành, đơn vị cần nỗ lực chung tay cùng ngành y tế trong việc cung cấp thông tin đến nhân viên, hỗ trợ điểm tiêm, hỗ trợ người được tiêm thuận lợi thu xếp việc làm để đi tiêm phòng…

Theo số liệu của CDC Cần Thơ, đến nay thành phố đã triển khai tiêm mũi 2 cho 99,14% người trên 18 tuổi; 94,61% trẻ từ 12 đến 17 tuổi; 33% trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Đối với mũi 3, số lượng người trên 18 tuổi được tiêm đạt 85,78%. Đối với mũi 4, có 70.244 người trên 18 tuổi được tiêm, đạt khoảng 7,8%.

Ánh Tuyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Tập trung ứng phó đỉnh dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng

Tập trung ứng phó đỉnh dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng

Tỉnh An Giang đang bước vào giai đoạn cao điểm dịch bệnh truyền nhiễm với số ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng gia tăng so với cùng kỳ. Trước dự báo đỉnh dịch tập trung trong tháng 10 và tháng 11/2026, ngành Y tế tỉnh cùng chính quyền các cấp đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Bệnh tay chân miệng tăng: Phòng ngừa và phát hiện sớm tại trường học

Bệnh tay chân miệng tăng: Phòng ngừa và phát hiện sớm tại trường học

Với 286 trường hợp mắc tay chân miệng được ghi nhận từ ngày 2 - 9/10, nâng tổng số ca mắc từ đầu năm 2026 đến nay lên 6.014 trường hợp, thành phố Hà Nội đang tăng cường các biện pháp phòng bệnh trong trường học, đặc biệt ở bậc mầm non, nhằm phát hiện sớm, hạn chế lây lan và ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm ở trẻ.

Giám sát chủ động phòng, chống bệnh truyền nhiễm

Giám sát chủ động phòng, chống bệnh truyền nhiễm

Trước nguy cơ gia tăng các bệnh truyền nhiễm, nhất là sốt xuất huyết, sốt rét và tay chân miệng ở trẻ em, ngành Y tế Khánh Hòa và các địa phương đang tăng cường giám sát chủ động tại cộng đồng, trường học.