Bia đá Đình Lũng Xuyên,di tích lịch sử Quốc gia nay thuộc phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN
Phát huy truyền thống cách mạng, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây luôn đoàn kết một lòng, ra sức thi đua học tập, lao động, sản xuất, dựng xây quê hương ngày càng văn minh, đẹp giàu.
Trong những dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, những người con xã Yên Bắc cũ, nay là phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình lại tìm về nơi đã ghi lại dấu tích để cùng ôn lại những chiến tích oai hùng của cha ông. Đình làng Lũng Xuyên là nơi thành lập nhiều tổ chức hội yêu nước như: Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội, Phụ nữ cứu quốc, Nông dân cứu quốc.
Cuối năm 1929, Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng đầu tiên của huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam trước đây, được thành lập, do đồng chí Nguyễn Hữu Tiến, người vẽ lá cờ Tổ quốc Việt Nam - lá cờ có nền đỏ và ngôi sao vàng năm cánh, thể hiện ý tưởng máu đỏ da vàng, tượng trưng cho dân tộc và sự đoàn kết các tầng lớp nhân dân bao gồm sỹ, nông, công, thương, binh trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam, làm Bí thư Chi bộ. Tại đây đã diễn ra nhiều cuộc họp bàn để lãnh đạo cuộc đấu tranh cách mạng, thống nhất về tư tưởng và phương hướng hoạt động. Năm 1945, không khí chuẩn bị khởi nghĩa sục sôi khắp nơi trong tỉnh, làng Lũng Xuyên là một trong những nơi đầu tiên của tỉnh Hà Nam phát lệnh khởi nghĩa.
Ông Nguyễn Văn Đăng, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình, theo các cụ kể lại, vào ngày 19/8/1945 tại đình Phú Xuyên đội quân cách mạng do đồng chí Nguyễn Huân làm chỉ huy tập trung tại đình làng, đến ngày 20/8/1945 đội quân cách mạng và quần chúng nhân dân khắp mọi nơi kéo về dưới huyện đường để cướp chính quyền bắt tay sai phản động giành chính quyền cách mạng trên phạm vi huyện. Người dân Đồng Văn luôn tự hào với truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương và luôn tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
Sinh ra và lớn lên trên quê hương cách mạng, tuổi trẻ phường Đồng Văn hôm nay luôn ý thức gìn giữ, lan tỏa truyền thống lịch sử. Từ đó bồi đắp lòng yêu nước, hình thành lối sống đẹp cho thanh niên, ra sức học tập, góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp, văn minh. Chị Nguyễn Thủy Tiên, Bí thư Đoàn phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình tự hào cho biết, tiếp nối truyền thống cách mạng của cha ông, tuổi trẻ Đồng Văn luôn cố gắng nỗ lực để góp phần xây dựng quê hương Đồng Văn thêm giàu đẹp văn minh. Thanh niên Đồng Văn đã xây dựng mô hình đường thanh niên tại 7 tổ dân phố, tham gia hỗ trợ người dân khi sát nhập chính quyền địa phương hai cấp, hỗ trợ người dân trong hành chính công, chuyển đổi số và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phát triển kinh tế.
Theo ông Bùi Trung Túy, Tổ trưởng tổ dân phố Phú Xuyên, phường Đồng Văn, trong những năm vừa qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, quê hương đồng chí Nguyễn Hữu Tiến đã đổi mới từng ngày. Nhà cửa khang trang, đường bê tông hóa toàn thôn dân dân rất phấn khởi. Đời sống tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được hoạt động sôi nổi, có nề nếp.
Từ năm 2020 đến nay, Đảng bộ, chính quyền Đồng Văn đã lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực cho đầu tư hạ tầng đô thị, với tổng kinh phí trên 333 tỷ đồng, cải tạo, nâng cấp, xây mới 59 công trình đường giao thông, đô thị, trường học, trạm y tế… góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho nhân dân. Đến năm 2025, phường đã đạt 50/52 tiêu chí văn minh đô thị, phấn đấu đạt chuẩn đô thị văn minh trong nhiệm kỳ mới, thu nhập bình quân đầu người đến năm cuối nhiệm kỳ đạt 100 triệu đồng/năm, đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế trên cơ sở lấy kinh tế tư nhân làm động lực, ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao thân thiện với môi trường.
Ông Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch UBND phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình cho biết, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phường Đồng Văn sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tạo chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, xây dựng phường phát triển toàn diện, bền vững. Phường Đồng Văn đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 có thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đạt 100,6 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều còn dưới 0,23%...
Đình làng Lũng Xuyên là nơi thành lập nhiều tổ chức hội yêu nước như: Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội, Phụ nữ cứu quốc, nông dân cứu quốc. Cuối năm 1929, Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng đầu tiên của huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam trước đây, được thành lập, do đồng chí Nguyễn Hữu Tiến, người vẽ lá cờ Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN
Anh dũng, kiên cường trong kháng chiến, cần cù, sáng tạo xây dựng quê hương đã tạo nên sức sống mới trên quê hương cách mạng Đồng Văn hôm nay. Kết quả ấy là minh chứng thể hiện niềm tin, tinh thần đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây, tạo tiền đề để phường đạt chuẩn đô thị văn minh trong thời gian tới.