Làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/5, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội thảo khoa học tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Tham dự Hội thảo có đại diện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị khu vực IV, Trường Chính trị thành phố Cần Thơ, các tỉnh Bạc Liêu, Kiên Giang, Vĩnh Long.
 
Phát biểu tại Hội thảo, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang khẳng định, công tác đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong hệ thống chính trị trong tỉnh và nhân dân đạt được những kết quả tích cực. Ban Chỉ đạo 35 các cấp và cơ quan chức năng nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của người dân.
 
Tuy nhiên, âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, nguy hiểm, đòi hỏi toàn hệ thống chính trị cần tăng cường nhận diện và thực hiện đồng bộ giải pháp phù hợp với tình hình để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác hiệu quả quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
 
Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang cho rằng, Hội thảo có tầm quan trọng và tính cấp thiết cao, là diễn đàn để các đại biểu, nhà khoa học, chuyên gia, nhà nghiên cứu tập trung thảo luận, thống nhất nhận thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cốt lõi là bảo vệ cương lĩnh chính trị, chủ trương, đường lối của Đảng, bảo vệ Nhà nước, nhân dân; phản ánh quá trình quán triệt và triển khai thực hiện, kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.
 
Đồng thời, Hội thảo cũng đánh giá thực trạng, những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp, kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh. Hội thảo là cơ sở để sưu tầm, tập hợp thêm thông tin, tư liệu, làm rõ những vấn đề lý luận cũng như thực tiễn đặt ra nhằm phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Hậu Giang nói riêng, cả nước nói chung.
 
Trình bày tham luận, phát biểu tại Hội thảo, các đại biểu nêu lên những vấn đề nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; cơ chế phối hợp xử lý thông tin xấu, độc, xuyên tạc, chống phá chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; nhận diện âm mưu, phương thức, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta trên không gian mạng của các thế lực thù địch trong, ngoài nước và giải pháp. Các tham luận đã nêu một số kinh nghiệm của lực lượng vũ trang Quân khu 9 trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch; thực trạng, giải pháp tổ chức viết bài chính luận đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, Zalo, Facebook...
 
Tổng kết Hội thảo, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang cho rằng, nội dung chủ đề Hội thảo là “hơi thở chính trị” phản ánh đúng nhu cầu nghiên cứu, trao đổi thực tiễn của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị. Tham luận của các tác giả, nhà nghiên cứu bám sát nội dung, chủ đề đặt ra, góp phần hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu của Hội thảo. Kết quả Hội thảo tiếp tục khẳng định nhiều giá trị lý luận và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn quý báu cho tỉnh tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.
 
Để tiếp biến, phát huy kết quả Hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang đề nghị, cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp, cán bộ, đảng viên tiếp tục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học phục vụ việc triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 25/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Nghị quyết Đại hội Đảng XIII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, các kế hoạch của Trung ương, của tỉnh theo hướng làm rõ nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, phương thức triển khai hiệu quả nhất.

Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với những nội dung cụ thể, sát thực tiễn, định hướng được tư tưởng; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền...

Hồng Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.