Đây không chỉ là dịp để ôn lại chặng đường vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mà còn là dịp để các khu dân cư cùng nhìn lại kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2025, đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm 2026, hướng tới xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới và đô thị văn minh.
Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân
Đoàn kết – nền tảng cho phát triển bền vững
Tại tổ dân phố An Thịnh, không khí Ngày hội diễn ra sôi nổi, đầm ấm. Với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, người dân nơi đây luôn tích cực lao động, sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình và tham gia nhiệt tình vào các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận các cấp phát động.
Phát biểu tại Ngày hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên Trần Quốc Toản biểu dương những kết quả nổi bật mà khu dân cư An Thịnh đạt được, đồng thời đề nghị Ban công tác Mặt trận tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tiếp tục chăm lo đời sống Nhân dân, phấn đấu không còn hộ nghèo, xây dựng khu dân cư văn minh, đoàn kết.
Năm 2025, Nhân dân tổ dân phố đã đóng góp hơn 30 triệu đồng ủng hộ các quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, “Bảo trợ trẻ em” và cứu trợ thiên tai; 97% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.
Bước sang năm 2026, Ban công tác Mặt trận khu dân cư An Thịnh tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò của tổ hòa giải ở cơ sở, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân…
Với người dân thôn Ốc Nhiêu, xã Hoàn Long, Ngày hội Đại đoàn kết là dịp để cùng nhau nhìn lại một năm đồng lòng, chung sức xây dựng nông thôn mới. Những tuyến đường bê tông phẳng lỳ, những mô hình kinh tế hiệu quả, những khuôn viên văn hóa khang trang… là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, sáng tạo của cộng đồng. Năm 2025, thôn có 848 hộ, với 3.411 nhân khẩu, trong đó 96% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.
Tại Ngày hội, ông Nguyễn Văn Chiến – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, đã trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên tặng 20 hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã Hoàn Long. Đồng thời, trao Bằng khen của UBND tỉnh Hưng Yên cho khu dân cư Ốc Nhiêu vì có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm thi đua tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025.
Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng vì những đóng góp tích cực cho phong trào đoàn kết, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại hội nghị.
Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu
Không khí đoàn kết, hân hoan cũng lan tỏa khắp khu dân cư Đông Kết, nơi có 1.038 hộ, với 3.680 nhân khẩu. Những năm gần đây, người dân nơi đây đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tỷ lệ hộ khá, hộ giàu tăng nhanh, toàn thôn chỉ còn 5 hộ nghèo. Nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, đóng góp gần 200 triệu đồng vào các quỹ “Khuyến học”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”.
Cùng chung vui với người dân Đông Kết, ông Lê Quang Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên phấn khởi biểu dương, ghi nhận thành tích mà cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân khu dân cư Đông Kết đã đạt được trong năm 2025. Ông Hòa nhấn mạnh, khu dân cư cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực xây dựng Đông Kết trở thành khu dân cư kiểu mẫu của tỉnh, nơi hội tụ ý chí đồng lòng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội.
Theo kế hoạch của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên, từ ngày 1/11 đến 18/11/2025, 22 khu dân cư thuộc 104 xã, phường trong tỉnh sẽ tổ chức điểm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Các hoạt động hướng tới mục tiêu tôn vinh tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động an sinh xã hội, đồng thời tạo cơ hội để cộng đồng dân cư giao lưu, gắn kết, chia sẻ, cùng nhìn lại thành quả trong xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.
Từ thành thị đến nông thôn, từ miền ven sông đến vùng đô thị mới, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Hưng Yên không chỉ là dịp hội tụ của niềm vui, của tình làng nghĩa xóm, mà còn là biểu tượng sinh động của sức mạnh nhân dân – nền tảng vững chắc để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, đoàn kết và phát triển bền vững.