Hưng Yên: Dự kiến hết năm 2025 sẽ hoàn thành thêm hơn 1.480 căn nhà ở xã hội

Theo UBND tỉnh Hưng Yên, địa phương đang phát triển công nghiệp rất mạnh mẽ. Theo đó, có nhiều chuyên gia, người lao động trong và ngoài nước đến Hưng Yên để làm việc. Trước nhu cầu rất lớn về nhà ở, thời gian qua, địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đẩy nhanh triển khai các dự án nhà ở xã hội.
Chú thích ảnh
Khu nhà ở xã hội do Công ty cổ phần đầu tư phát triển Lạc Hồng Phúc làm chủ đầu tư nằm trên địa bàn phường Mỹ Hào (Hưng Yên) đã đưa vào sử dụng.

Kết quả, giai đoạn 2021 - 2024, tỉnh đã hoàn thành 1.500 căn; trong 9 tháng năm 2025 hoàn thành đưa vào sử dụng 1.095 căn, dự kiến đến hết năm nay sẽ hoàn thành thêm 1.483 căn (đạt 110% chỉ tiêu được giao). Còn trong giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh được giao hoàn thành 48.500 căn nhà ở xã hội; trong đó, năm 2025 được giao 2.250 căn, giai đoạn 2026 - 2030 được giao 44.750 căn.

Hiện tại, tỉnh đang triển khai 5 dự án nhà ở xã hội với quy mô 12.258 căn; trong đó, Công ty Yên Sơn đang tiến hành xây dựng 3 tòa chung cư với 280 căn hộ dành cho người thu nhập thấp thuộc địa phận phường Mỹ Hào. Dự án này đang tiến hành thi công phần móng. Chủ đầu tư cam kết thi công đúng và vượt tiến độ đề ra.

Chú thích ảnh
Người dân tham quan mô hình và tìm hiểu về nhà ở xã hội tại địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Anh Nguyễn Ngọc Dương, Ban quản lý dự án Công cổ phần Yên Sơn cho biết, dự kiến đến tháng 12 năm 2025 công ty sẽ hoàn thành phần móng và đến tháng 6 năm 2026 sẽ hoàn thành phần kết cấu. Đến quý IV năm 2026 công ty sẽ hoàn thiện và bàn giao mặt bằng cho người có thu nhập mua nhà.

Tương tự, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Lạc Hồng Phúc đang triển triển khai dự án nhà ở xã hội thuộc khu đô thị Xanh Green city thuộc phường Mỹ Hào. Tại công trường, dự án đang thi công phần móng. Các cọc bê tông có kích thức lớn đã được ép xuống lòng đất, tạo khối đế vững chắc cho tòa nhà trong tương lai.

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Lạc Hồng Phúc chia sẻ: Khu nhà ở xã hội được thiết kế làm hai tòa nhà, mỗi tòa cao 18 tầng có tổng 564 căn hộ. Dự án có 9,8 ha, các tiện ích xã hội xung quanh, đảm bảo cho việc sinh hoạt của các cư dân. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026, đầu năm 2027, góp vào quỹ nhà ở xã hội của tỉnh.

Chú thích ảnh
Công ty Yên Sơn đang triển khai thi công phần móng của 2 tòa nhà chung cư cao 18 tầng tại phường Mỹ Hào (Hưng Yên).

Theo Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên, cùng với các dự án có đủ điều kiện thi công xây dựng nhà ở xã hội, tỉnh đã quy hoạch 73 dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích khoảng 153 ha (gồm 10 dự án nhà ở xã hội độc lập và 63 dự án nhà ở thương mại dành 20% quỹ đất phát triển nhà ở xã hội). 

Việc tỉnh Hưng Yên triển khai mạnh mẽ việc thi công để liên tục bổ suy quỹ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, nhằm cụ thể hóa chính sách rất nhân văn của Đảng, Nhà nước và là một trụ cột quan trọng trong các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời cũng là việc làm thiết thực của tỉnh Hưng Yên góp phần để sớm hoàn thành mục tiêu Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030 do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo.

Tin, ảnh: Mạnh Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.