Cao Bằng chủ trương tìm kiếm, thúc đẩy quan hệ với các đối tác Hàn Quốc

Ngày 18/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Trần Hồng Minh đã tiếp xã giao Ngài Park Noh-wan, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, nhân dịp đến thăm, làm việc tại tỉnh Cao Bằng. 

Chú thích ảnh
Quang cảnh lãnh đạo Tỉnh ủy Cao Bằng tiếp xã giao Ngài Park Noh-wan, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam. 

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh-wan bày tỏ vui mừng được đến thăm, làm việc tại tỉnh Cao Bằng; trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị của Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Cao Bằng. Nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, từ đầu năm đến nay, Đại sứ quán Hàn Quốc đã có nhiều chuyến thăm, làm việc và tổ chức nhiều hoạt động tại các địa phương của Việt Nam, qua đó tạo không gian cho doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp xúc, gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư.

Theo Đại sứ Hàn Quốc, Cao Bằng có nhiều tiềm năng, trong đó có thế mạnh về phát triển nông nghiệp, du lịch; mong muốn tỉnh Cao Bằng tạo điều kiện để các doanh nghiệp Hàn Quốc tìm kiếm cơ hội hợp tác, kinh doanh. Đại sứ cũng giới thiệu, chia sẻ một số dự án, chương trình đang triển khai tại Việt Nam và các dự án chuẩn bị đầu tư tại tỉnh Cao Bằng.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Trần Hồng Minh khẳng định chuyến thăm, làm việc của đoàn Đại sứ Hàn Quốc lần này càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh Việt Nam - Hàn Quốc kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chú thích ảnh
Ngài Park Noh-wan, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam phát biểu.

Cao Bằng xác định tầm quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc nên chủ trương tìm kiếm, tăng cường và thúc đẩy hợp tác với các đối tác Hàn Quốc nhằm tăng cường sự tin cậy chính trị, tranh thủ sự ủng hộ, kêu gọi, xúc tiến hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực định hướng phát triển của tỉnh có lợi thế như: nông nghiệp thông minh, du lịch, dịch vụ, phát triển hạ tầng.

Ông Trần Hồng Minh chia sẻ một số dự án đang triển khai tại tỉnh, đặc biệt là Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng), tỉnh đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai theo quy định; tuyến cao tốc hoàn thành chắc chắn sẽ thu hút nhiều hơn các nhà đầu tư vào tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng đồng thời đề nghị Đại sứ và các cơ quan đại diện của Hàn Quốc quan tâm, hỗ trợ giới thiệu, kết nối các nhà đầu tư, doanh nghiệp, các đối tác Hàn Quốc có tiềm năng đến tìm hiểu, khảo sát, nghiên cứu, triển khai các hoạt động hợp tác đầu tư vào tỉnh. Ông Trần Hồng Minh bày tỏ hy vọng qua chuyến thăm, làm việc lần này, ngài Đại sứ sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy, nâng tầm mối quan hệ giữa 2 nước Hàn Quốc - Việt Nam cũng như quan tâm, hỗ trợ tỉnh Cao Bằng ngày càng phát triển...

Tin, ảnh: Chu Hiệu (TTXVN)
Doanh nghiệp Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh mong giải pháp tháo gỡ vướng mắc
Doanh nghiệp Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh mong giải pháp tháo gỡ vướng mắc

Doanh nghiệp Hàn Quốc xác định Việt Nam là điểm đến đầu tư, kinh doanh quan trọng, tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề vướng mắc về quy định lao động, thủ tục hành chính cần được tháo gỡ kịp thời để thuận lợi cho việc đẩy mạnh thu hút đầu tư thời gian tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN