Bến Tre triển khai sớm công tác phòng, chống hạn mặn và sớm khởi công cầu Rạch Miễu 2

Từ ngày 7 - 8/12, HĐND tỉnh Bến Tre khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp lần thứ 4, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, thảo luận và quyết nghị một số nghị quyết quan trọng về kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.
Chú thích ảnh
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu tại Kỳ họp. 

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến cho biết, năm 2021 được Tỉnh ủy xác định là năm “Đồng thuận, sáng tạo”. UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 theo nghị quyết HĐND tỉnh đề ra trong điều kiện cả nước cũng như tỉnh phải đối mặt với dịch COVID-19 ngay từ đầu năm 2021.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bến Tre, ước tính năm 2021, tỉnh có 8/19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết, trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ở mức 4% - mức không đạt chỉ tiêu nhưng đây là mức tăng trưởng khá trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ngoài ra, tỷ lệ tiêm chủng vaccine COVID-19 toàn tỉnh đạt tỷ lệ khá cao trên 95%.

Thu ngân sách đạt khá. Các giải pháp ứng phó hạn mặn đã phát huy hiệu quả. Công tác đảm bảo an sinh xã hội được tập trung thực hiện, nhất là các chế độ chính sách cho người dân bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh cũng còn nhiều khó khăn, hạn chế như: Có 11/19 chỉ tiêu chưa đạt và đạt thấp so nghị quyết; sản xuất và xuất khẩu hàng hóa bị đình trệ; cơ sở, vật chất trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch và điều trị người mắc COVID-19 còn thiếu, nhất là trang thiết bị điều trị các ca chuyển nặng…

Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung thảo luận tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Các đại biểu đã đề xuất bổ sung nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

HĐND tỉnh cũng dành thời gian xem xét, thảo luận và thông qua 29 nghị quyết trên các lĩnh vực, bao gồm nhóm nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch vốn đầu tư công, thu, chi ngân sách; nhóm nghị quyết cụ thể hóa các quy định của trung ương; nhóm nghị quyết có tính chất đặc thù ở địa phương; nghị quyết thông qua phương án đề xuất dự án đầu tư; nhóm nghị quyết về thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất; nhóm nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh trình.

Ngoài ra, kỳ họp đã thực hiện thành công phiên chất vấn và trả lời chất vấn, với những vấn đề bức xúc của địa phương, được cử tri và đại biểu HĐND tỉnh quan tâm không chỉ trong năm 2021 mà cả trong những năm sau.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự Kỳ họp. 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến nhấn mạnh, năm 2022 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Do đó, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, ngành tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, đẩy lùi, kiểm soát dịch với phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, quyết tâm bảo vệ thành quả kiểm soát dịch COVID-19, đưa tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới.

HĐND tỉnh Bến Tre yêu cầu UBND tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai sớm công tác phòng chống hạn mặn, nhất là triển khai đồng bộ, hiệu quả các công trình, dự án quan trọng đã và đang thực hiện; tuyên truyền, kêu gọi người dân, doanh nghiệp trữ nước ngọt phục vụ sản xuất và đời sống trong mùa khô 2021-2022 không để bị động, bất ngờ. Mặt khác, tập trung phối hợp tốt với các bộ, ngành trung ương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để khởi công cầu Rạch Miễu 2 vào đầu năm 2022.

HĐND tỉnh Bến Tre cũng đề nghị UBND tỉnh, các cấp, ngành tiếp tục cải tiến lề lối làm việc theo hướng sát người, sát việc, sát cơ sở; khắc phục cho được điểm nghẽn về thông tin, điểm nghẽn trong điều hành công việc. Đồng thời, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và đề cao tính chủ động, sáng tạo, cộng đồng trách nhiệm giữa các cấp, ngành. 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh sớm triển khai các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua đến các cấp, ngành và đối tượng thụ hưởng để nghị quyết đi vào cuộc sống...

Tin, ảnh: Công Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Từ 21/10, Hà Nội điều chỉnh giao thông khu vực Nghi Tàm, Âu Cơ để xây cầu Tứ Liên

Từ 21/10, Hà Nội điều chỉnh giao thông khu vực Nghi Tàm, Âu Cơ để xây cầu Tứ Liên

Ngày 17/10, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ ngày 21/10, sẽ thực hiện phương án rào chắn thi công trên các đường Nghi Tàm, Âu Cơ và điều chỉnh tổ chức giao thông trên một số tuyến đường để phục vụ thi công Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu (từ nút giao Nghi Tàm đến nút giao với đường Trường Sa).

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tặng quà chúc mừng cán bộ nữ lãnh đạo. quản lý toàn tỉnh nhân kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Tuyên Quang phát huy vai trò đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, vừa qua, tỉnh Tuyên Quang tổ chức gặp mặt cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý toàn tỉnh và trao đổi về yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ trong giai đoạn mới.

Người dân các địa phương trong tỉnh nhất trí cao với chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố

Tuyên Quang ổn định tổ chức đảng sau sắp xếp thôn, tổ dân phố

Sau sắp xếp, số thôn, tổ dân phố ở Tuyên Quang giảm hơn một nửa, những thay đổi về số lượng đảng viên, địa bàn phụ trách . Các địa phương đang tập trung kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ và tạo sự đồng thuận trong nhân dân để hoạt động ở cơ sở sớm ổn định.

Cần Thơ tổ chức tập huấn sản xuất lúa giảm phát thải cho nông dân

Cần Thơ tổ chức tập huấn sản xuất lúa giảm phát thải cho nông dân

​Nhằm triển khai Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp vùng ĐBSCL đến năm 2030”,  Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố tổ chức 62 lớp tập huấn kỹ thuật cho 1.860 nông dân và thành viên hợp tác xã trên địa bàn.