Đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng chủ lực của Việt Nam sang Algeria

Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, để tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu hạt cà phê sang thị trường Algeria trong thời gian tới, ngày 31/3, Đại sứ Việt Nam tại Algeria Trần Quốc Khánh và Tham tán Thương mại Hoàng Đức Nhuận đã tới thăm và làm việc với công ty NTH Agro, doanh nghiệp chế biến cà phê lớn, hàng đầu ở Algeria.
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Algeria Trần Quốc Khánh trao đổi với đại diện Công ty NTH Agro về tiềm năng hợp tác với các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản của Việt Nam. Ảnh: Mạnh Hùng/PV TTXVN tại Algeria

Phát biểu với ông Taibi Hamid, Chủ tịch NTH Agro, Đại sứ Trần Quốc Khánh cho biết hai nước đang tích cực thúc đẩy các hoạt động hợp tác kinh tế và thương mại, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Đại sứ nhấn mạnh cách tiếp cận của Việt Nam trong hợp tác với các đối tác quốc tế nói chung và Algeria nói riêng là dựa trên nguyên tắc cùng có lợi, tôn trọng lẫn nhau và hướng tới hiệu quả thực chất. Theo Đại sứ, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến việc tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác Algeria trong nhiều lĩnh vực, trong đó có chế biến nông sản-thực phẩm.

Đại sứ cho biết các cơ quan chức năng của hai nước đang nghiên cứu xây dựng cơ chế thương mại ưu đãi nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hàng hóa của Algeria tiếp cận thị trường Việt Nam và ngược lại.

Chú thích ảnh
Dây chuyền chế biến cà phê của Công ty NTH Agro ở tỉnh Tipaza (Algeria). Ảnh: Mạnh Hùng/PV TTXVN tại Algeria

Nhân dịp này, Đại sứ Trần Quốc Khánh cũng đánh giá cao các hoạt động kinh doanh năng động của doanh nghiệp Algeria, đồng thời cho rằng triển vọng hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước là rất tích cực. Đại sứ cho rằng việc tăng cường trao đổi đoàn doanh nghiệp và các chuyến khảo sát thị trường sẽ góp phần giúp doanh nghiệp hai nước hiểu rõ hơn về nhu cầu và tiềm năng hợp tác, từ đó thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Algeria phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Theo số liệu thương mại, hạt cà phê hiện là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Algeria. Do chính sách hạn chế nhập khẩu thành phẩm của Chính phủ Algeria, nên cà phê nhập khẩu vào nước này chủ yếu ở dạng hạt cà phê, sau đó được các doanh nghiệp trong nước rang xay và pha trộn để phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng địa phương. Trong đó, cà phê Robusta chiếm hơn 85% lượng nhập khẩu và đây cũng là loại cà phê mà Việt Nam có lợi thế sản xuất và xuất khẩu. Hiện Algeria nhập khẩu khoảng 130.000 tấn cà phê mỗi năm, chủ yếu là cà phê chưa chế biến. 

Chú thích ảnh
Sản phẩm cà phê chủ lực của NTH Agro. Ảnh: Mạnh Hùng/PV TTXVN tại Algeria

Các chuyên gia cho biết hạt cà phê Việt Nam được các nhà nhập khẩu Algeria đánh giá cao nhờ chất lượng ổn định, hương vị đậm và giá cả cạnh tranh. Đặc biệt, cà phê Robusta của Việt Nam được cho là phù hợp với thói quen pha chế của người Algeria, khi có khả năng tạo lớp bọt dày và hòa tan đường tốt hơn so với nhiều loại cà phê khác.

Trong bối cảnh quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Algeria ngày càng phát triển, hạt cà phê được đánh giá tiếp tục là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang đất nước Bắc Phi này trong thời gian tới.

Mạnh Hùng - Nguyễn An (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.