Xuân Bính Ngọ 2026: Kiều bào tại Algeria hướng về quê hương, chào đón Xuân mới

Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, tối 9/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria đã tổ chức Tết Cộng đồng-Xuân quê hương 2026, với sự tham dự của khoảng 180 khách mời là đại diện bà con người Việt nhiều thế hệ đang sinh sống và làm việc tại Algeria, đại diện Bộ Ngoại giao Algeria, chính quyền địa phương, đại diện một số tổ chức, hội võ và cơ quan báo chí Algeria, cùng toàn thể gia đình cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh.
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Algeria Trần Quốc Khánh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Mạnh Hùng/ P/v TTXVN tại Algeria

Tuy số lượng kiều bào Việt Nam sinh sống tại Algeria không nhiều, nhưng bà con luôn hướng về quê hương, đất nước và dành cho quê nhà tình cảm đặc biệt. Nhiều gia đình ở các tỉnh cách thủ đô 400-500km như Oran, Annaba... cũng đã không quản ngại đường sá xa xôi đến tham dự chương trình.

Trong không khí đón Xuân mới, Đại sứ Trần Quốc Khánh đã nêu bật ý nghĩa của Tết Nguyên Đán đối với người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước, điểm qua những thành tựu mà Việt Nam đạt được trên một số lĩnh vực và các bước phát triển mới trong quan hệ Việt Nam-Algeria.

Chú thích ảnh
Các khách mời chăm chú lắng nghe bài phát biểu của Đại sứ Việt Nam tại Algeria Trần Quốc Khánh. Ảnh: Mạnh Hùng/ P/v TTXVN tại Algeria

Đại sứ vui mừng thông báo với bà con kiều bào rằng 2025 là năm Việt Nam đạt mức tăng trưởng Tổng Sản phẩm quốc nội (GDP) trên 8%; đồng thời, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 920 tỷ USD, tăng 16% so với năm trước. Trên bình diện song phương, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Algeria năm 2025 đạt 550 triệu USD và ngày càng có nhiều doanh nhân Việt Nam quan tâm tới thị trường Algeria.

Đại sứ Trần Quốc Khánh nhấn mạnh: "Năm 2025 cũng là năm Việt Nam ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác chiến lược quan trọng, trong đó có thỏa thuận được ký với Algeria nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Việt Nam tới Algeria"

Chú thích ảnh
Một tiết mục văn nghệ tại Tết Cộng đồng-Xuân quê hương. Ảnh: Mạnh Hùng/ P/v TTXVN tại Algeria

Đại sứ cho rằng cộng đồng người Việt và gốc Việt tại Algeria luôn là một bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam và việc bà con nói tiếng Việt, ăn món ăn Việt, tuân thủ pháp luật Algeria, sống đoàn kết và tương ái chính là những hành động thiết thực để quảng bá vẻ đẹp tinh thần Việt Nam, đồng thời góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Algeria.

Nhiều bà con tham dự buổi lễ đã bày tỏ vui mừng và xúc động khi tham dự ngày hội Xuân quê hương; dù hai nước cách xa về địa lý song tình cảm của người dân hai nước dành cho nhau vẫn luôn chân thành và nồng ấm. Tết Cộng đồng-Xuân quê hương 2026 do Đại sứ quán tổ chức là dịp để nhiều thế hệ người Việt, người gốc Việt tại Algeria cùng nhau trải nghiệm không gian và hương vị Tết cổ truyền Việt Nam, để nhớ và hiểu thêm về phong tục truyền thống dân tộc.

Chú thích ảnh
Món phở quê hương nóng hổi tại Tết Cộng đồng-Xuân quê hương. Ảnh: Mạnh Hùng/ P/v TTXVN tại Algeria

Nhân dịp này, Đại sứ quán đã mời bà con kiều bào và bạn bè Algeria thưởng thức một số món ăn truyền thống của Việt Nam. Đông đảo kiều bào và bạn bè Algeria tham dự đều bày tỏ sự ấn tượng trước các thành tựu kinh tế của Việt Nam trong thời gian qua, thích thú với các phong tục Tết cổ truyền cũng như các món ăn truyền thống của Việt Nam.

Mạnh Hùng-Nguyễn An (TTXVN)

Dành cho bạn

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Trong chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, Việt Nam đang tích cực chuyển dịch từ các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu kinh tế ven biển và khu công nghiệp sinh thái, gắn kết chặt chẽ với hệ thống cảng biển nước sâu nhằm tối ưu hóa chi phí kho vận (logistics), đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hàn Quốc dùng 'K-brand' bảo vệ thương hiệu văn hóa

Hàn Quốc dùng 'K-brand' bảo vệ thương hiệu văn hóa

Ngày 7/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết nước này đang triển khai các biện pháp nhằm bảo vệ sức ảnh hưởng văn hóa ngày càng lớn, trong đó có việc ra mắt hệ thống xác thực "K-brand" (thương hiệu Hàn Quốc).