Thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Algeria

Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, để thực hiện các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm chính thức Algeria của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vào tháng 11 năm ngoái, mới đây, Đại sứ Việt Nam tại Algeria Trần Quốc Khánh mới đây đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Oran, đầu tàu kinh tế ở miền Tây Algeria. Đoàn còn có đại diện một số doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực chế biến nông sản.
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Algeria Trần Quốc Khánh trao đổi với doanh nghiệp Algeria xuất khẩu bột minh quyết sang Việt Nam tại Hội chợ quốc tế sôcôla và cà phê tại Algeria, ngày 4/2/2026. Ảnh: Mạnh Hùng/PV TTXVN tại Algeria

Đại sứ Trần Quốc Khánh đã có các cuộc làm việc với Tỉnh trưởng Oran, ông Brahim Ouchene; Giám đốc Phòng Công nghiệp và Thương mại Oran, ông Larbi Ahmed; và một số doanh nghiệp địa phương. Trong các cuộc làm việc, Đại sứ đã nhắc lại truyền thống quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước và những kết quả nổi bật mang tính định hướng trong chuyến thăm Algeria của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đại sứ Trần Quốc Khánh cũng giới thiệu những thế mạnh của Việt Nam, khả năng kết nối thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước trong những lĩnh vực bổ trợ lẫn nhau.

Ông Hoàng Đức Nhuận - Tham tán Thương mại Việt Nam cũng đã nêu bật những tiềm năng hợp tác thương mại giữa hai nước, đặc biệt là với các doanh nghiệp tại tỉnh Oran. Nhân dịp này, đại diện một số doanh nghiệp Việt Nam đã bày tỏ với lãnh đạo tỉnh Oran và các doanh nghiệp Algeria mong muốn đầu tư, hợp tác để đưa hàng nông sản mang thương hiệu Việt Nam vào thị trường Algeria cũng như khu vực Bắc Phi.

Tỉnh trưởng và Giám đốc Phòng Công nghiệp - Thương mại Oran hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của Đại sứ Trần Quốc Khánh và doanh nghiệp Việt Nam, khẳng định Oran nói riêng và Algeria nói chung luôn chào đón doanh nghiệp Việt Nam đến đầu tư, kinh doanh với những hỗ trợ và ưu đãi cao nhất. Lãnh đạo địa phương cho biết nhiều doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Saudi Arabia, Ấn Độ… đã đến đầu tư và có sự phát triển tốt ở Oran.

Phía Algeria cho biết luật pháp của nước này đã thay đổi rất nhiều, trong đó có việc loại bỏ quy định giới hạn tỷ lệ góp vốn đầu tư của nước ngoài nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tự do. Quan chức Algeria nhấn mạnh rằng không có sự phân biệt giữa nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, đồng thời khuyến khích đầu tư vào Oran, nơi có các khu công nghiệp lớn như Es-Senia và Hassi Ameur.  

Theo bà Kasouse Fadela - Trưởng phòng Hoạt động và Sự vụ kinh tế, Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Oran, có khoảng 100 doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại tỉnh này. Trong đó, có những công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài đvà những công ty liên doanh với các đối tác địa phương. Thị trường Algeria mang lại nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt trong các lĩnh vực chiến lược mà Chính phủ Algeria muốn phát triển, như dược phẩm, công nghệ sinh học và các ngành liên quan. Các doanh nghiệp Việt Nam có thể tìm kiếm đối tác đáng tin cậy ở Oran để hợp tác trong các ngành như dược phẩm, sản xuất bánh kẹo, đồ hộp, chế biến hải sản... 

Chuyến thăm và làm việc tại Oran của đoàn Đại sứ quán Việt Nam một lần nữa khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại song phương, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác thực chất giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Algeria, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Mạnh Hùng - Nguyễn An (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.