Dấu mốc lịch sử trong quan hệ đoàn kết Việt Nam - Algeria

Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, cách đây 50 năm, ngày 4/1/1976, chuyến thăm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, một trong những nhà lãnh đạo kiệt xuất của Cách mạng Việt Nam, tới Algeria đã trở thành một dấu mốc quan trọng, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Algeria.
Chú thích ảnh
Sân vận động mồng 5 tháng 7 ở thủ đô Algiers, nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát biểu trước 10.000 đại biểu nhân dân Algeria ngày 4/1/1976. 

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến một nước dân chủ nhân dân sau thắng lợi mùa Xuân năm 1975 của Việt Nam. Chuyến thăm nhằm chia sẻ thắng lợi vĩ đại mà Việt Nam đã giành được sau các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đại tướng và đoàn đại biểu mang những lời cảm ơn của nhân dân Việt Nam đến với nhân dân Algeria - những người bạn thủy chung đã ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam bằng cả tinh thần và vật chất.

Trong bối cảnh phong trào giải phóng dân tộc đang dâng cao tại châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh, chuyến thăm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Algeria vì độc lập, tự do, đồng thời khẳng định tinh thần đoàn kết quốc tế giữa các dân tộc bị áp bức. Do không thể đi thăm tất cả các nơi, Algeria đã tổ chức cuộc nói chuyện giữa Đại tướng với khoảng 10.000 người tại sân vận động "Stade du 5 Juillet" (“mồng 5 tháng 7”) ở thủ đô Algiers. Những câu nói của Đại tướng tại buổi gặp về tình hữu nghị giữa hai dân tộc đã để lại nhiều ấn tượng cho đến ngày nay. Theo đó, Đại tướng khẳng định Việt Nam - Algeria thống nhất trong quá khứ, thống nhất trong hiện tại và mãi mãi thống nhất trong tương lai, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì độc lập tự do và công bằng xã hội trên thế giới.

Với uy tín và tầm vóc quốc tế của mình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ là biểu tượng của thắng lợi vẻ vang của dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập, mà còn là nguồn cảm hứng lớn đối với các phong trào giải phóng dân tộc, trong đó có Algeria. Những trao đổi, tiếp xúc trong chuyến thăm đã góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, mở ra những tiền đề quan trọng cho hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực sau này.

Chú thích ảnh
Ông Võ Hồng Nam - Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp gặp gỡ các cựu chiến binh Algeria, trong đó nhiều người có dịp dự buổi nói chuyện của Đại tướng năm 1976. 

Trong cuộc hội đàm thân mật và cởi mở với Đại tướng và đoàn đại biểu Việt Nam, Tổng thống Algeria khi đó Houari Boumédiène đã cam kết sẽ giúp Việt Nam khôi phục đất nước. Algeria với thế mạnh của mình đã đào tạo cho Việt Nam kỹ sư dầu lửa và bác sĩ. Đây là những "viên gạch", những nền tảng đầu tiên cho hợp tác thành công trong lĩnh vực dầu khí giữa Petro Việt Nam và Algeria ngày nay.

Trải qua thời gian thử thách, quan hệ Việt Nam – Algeria không ngừng được củng cố và phát triển, dựa trên nền tảng lịch sử vững chắc, sự tương đồng về lý tưởng đấu tranh giành độc lập dân tộc và khát vọng phát triển đất nước. Hai nước duy trì quan hệ chính trị tốt đẹp, hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, năng lượng, nông nghiệp, giáo dục, văn hóa, đồng thời phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Bài và ảnh: Nguyễn An (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.