Đẩy mạnh triển khai phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử trên toàn quốc

Ngày 17/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế phối hợp với Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tổ chức Hội thảo toàn quốc về việc đẩy mạnh triển khai hồ sơ sức khỏe tại các cơ sở y tế.
Chú thích ảnh
Hội thảo toàn quốc về việc đẩy mạnh triển khai hồ sơ sức khỏe.

Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhận định, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang lan tỏa ngày càng sâu rộng trong các hoạt động kinh tế, xã hội. Lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng không nằm ngoài xu hướng này. Theo Thứ trưởng Trần Trường Sơn, để thực hiện mục tiêu đến năm 2025 phấn đấu trên 90% dân số được quản lý sức khỏe, Bộ Y tế đã khẩn trương chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện hồ sơ sức khỏe điện tử.

Theo đó, Bộ Y tế đã Ban hành Quyết định 6111/QĐ-BYT ngày 29/12/2017 phê duyệt Đề án triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Trạm Y tế xã, phường giai đoạn 2018-2020. Trong đó, Bộ Y tế đã giao Cục Công nghệ thông tin đầu mối xây dựng phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử theo lộ trình từ tháng 7/2019 sẽ triển khai trên toàn quốc. Đây được xem là nền tảng hạ tầng cơ bản, nếu làm tốt thì sẽ quản lý được rất nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động chăm sóc sức khỏe người dân.

Đại diện Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế) cho biết, đơn vị này chính thức khởi động việc xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử từ tháng 6/2018. Đến tháng 4/2019, Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế) bắt đầu triển khai thí điểm thành công phần mềm hồ sơ sức khỏe tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Nghệ An. Đến nay, theo báo cáo nhận được của 41 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì có 31 tỉnh, thành đã triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử và 10 tỉnh, thành chưa triển khai.

Cục Công nghệ thông tin hiện đã xây dựng xong phần mềm tương thích với tiêu chuẩn kết nối quốc tế (HL7), có thể nhân rộng toàn quốc sau khi Hội đồng thẩm định của Bộ Y tế đánh giá. Tuy nhiên, theo ông Trần Quý Tường - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, do các cơ sở y tế hiện có quá nhiều phần mềm riêng lẻ, chưa liên thông được với nhau nên chưa tận dụng tối đa tiện ích phần mềm mang đến. Một số địa phương còn lúng túng khi triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử.

Để triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử tại các cơ sở y tế tốt hơn, đại diện Cục Công nghệ thông tin đề nghị Bộ Y tế thống nhất triển khai một phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử trong toàn quốc; đồng thời, có hướng dẫn về khai thác dữ liệu để phục vụ công tác quản lý.

Các địa phương cũng đề nghị Bộ Y tế khẩn trương hướng dẫn xây dựng mã định danh y tế, tiêu chuẩn phần mềm, hướng dẫn kết nối liên thông giữa phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử với các phần mềm khác, để các địa phương có thể triển khai các phần mềm khác nhau…

H.Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Quốc hội đang thảo luận về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).  Theo GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đang được dư luận quan tâm.