05:17 28/05/2018

Đây là danh sách 539 trung tâm ngoại ngữ, tin học được cấp phép của Hà Nội

Sau vụ trung tâm ngoại ngữ hoạt động ‘chui’, Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội vừa công khai 539 trung tâm ngoại ngữ, tin học được cấp phép hoạt động trên địa bàn Thành phố.

Có tất cả 539 trung tâm ngoại ngữ, tin học được cấp phép hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Ngay sau vụ cô giáo “mạt sát” học viên tại trung tâm ngoại ngữ “chui” MST English do bà Nguyễn Thị Kim Tuyến làm Giám đốc, Bộ GD-ĐT ra công văn yêu cầu rà soát, đánh giá hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ trên cả nước.

Trong công văn do Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ ký, đề nghị các Sở GD-ĐT, đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm rà soát, đánh giá tổng thể hoạt động của các trung tâm đang hoạt động trên địa bàn hoặc thuộc phạm vi quản lý.

Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc công khai thông tin về danh sách trung tâm ngoại ngữ, tin học cả công lập, tư thục, có vốn đầu tư nước ngoài, trung tâm bồi dưỡng ngắn hạn được cấp phép hoạt động.

Trước yêu cầu trên, Sở GD-ĐT Hà Nội đã đăng tải công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học được cấp phép hoạt động trên địa bàn Thành phố. Danh sách được cập nhật đến ngày 20/5/2018.

Đây sẽ là cơ sở quan trọng để các học sinh, sinh viên, những người có nhu cầu học tập về ngoại ngữ, tin học tra cứu để tìm ra những cơ sở được cấp phép hoạt động; đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất; đảm bảo yêu cầu về đội ngũ giáo viên, đào tạo, bồi dưỡng…

Xem Danh sách chi tiết 539 trung tâm ngoại ngữ, tin học tại Hà Nội tại đây.

Lê Sơn/Báo Tin tức