Một trong những yêu cầu quan trọng đối với Cần Thơ là giải bài toán phát triển hiện đại nhưng không làm mất đi đặc trưng sông nước.
Cần Thơ vừa ban hành Chương trình thực hiện mục tiêu chuyển mạnh từ tư duy ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa, huy động tối đa nguồn lực đầu tư nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn dân cư và phát triển bền vững.
Chỉ trong hơn nửa năm, xã Đại Hải (thành phố Cần Thơ) ghi nhận 17 điểm sạt lở bờ sông, kênh rạch; trong đó, có ba điểm đặc biệt nghiêm trọng.
Ngày 28/7, Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân xã Đại Ngãi cùng các ban, ngành tại địa phương tiến hành kiểm tra và thăm hỏi gia đình bị nạn sau sự cố sạt lở xảy ra trên địa bàn.
Hưởng ứng Chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án do UBND tỉnh Đắk Lắk phát động từ đầu tháng 7, đến nay nhiều địa phương đã đạt được kết quả khả quan; trong đó, công tác đối thoại với người dân được đặt lên hàng đầu để giải quyết những khó khăn, vướng mắc.
Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cùng các địa phương tỉnh đang khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp, nhằm chủ động ứng phó với tình trạng sạt lở, sụt lún bờ sông, bờ biển, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân khi bước vào cao điểm mùa mưa bão năm 2026.
Ngày 19/7, theo báo cáo từ Văn phòng Phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau (Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh), trên địa bàn xã Đất Mới đã liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở bờ sông nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về nhà ở và tài sản của người dân.
Chiều 17/7, UBND thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến dịch “60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin, dữ liệu trên VNeID mức 2” góp phần đẩy mạnh phát triển công dân số trên địa bàn.
Đồng Tháp đang đồng loạt triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm với tổng vốn đầu tư gần 1.700 tỷ đồng nhằm hoàn thiện hạ tầng kết nối, mở rộng không gian phát triển kinh tế biển, khu công nghiệp và vùng Đồng Tháp Mười.
Trong lộ trình đổi mới và phát triển bền vững, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi của tỉnh Khánh Hòa đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng.
Với truyền thống vẻ vang 80 năm của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam (12/7/1946 - 12/7/2026), các thế hệ cán bộ, chiến sĩ An ninh Công an tỉnh Cà Mau đã không ngừng phát huy bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần tận tụy, mưu trí trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia.
Đêm 8 và sáng 9/7, trên địa bàn tỉnh Sơn La có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, đã làm một người bị thương nhẹ do đá lăn vào xe ô tô khi đang lưu thông trên đường tại Km89+900, Quốc lộ 27D, đoạn thuộc xã Mường Bú.
Trước những khó khăn mà cộng đồng doanh nghiệp đang đối mặt trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, thành phố Cần Thơ cam kết sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, thủ tục hành chính, hạ tầng, nguồn nhân lực và cơ chế, chính sách.
Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk) với tổng mức đầu tư hơn 753 tỷ đồng được khởi công tháng 3/2023 và theo kế hoạch hoàn thành trong năm 2025. Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn chưa “về đích”.
“Tôi muốn trở thành cầu nối giữa truyền thống và hiện đại…”, đó là điều anh Sùng Mạnh Hùng (sinh năm 1992, dân tộc Mông), tuyên truyền viên Trung tâm Dịch vụ công xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, luôn tâm niệm khi nói về hành trình gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa quê hương.
Trên cơ sở tổng kết thực tiễn 3 Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, các mục tiêu, nhiệm vụ và nguồn lực được tổ chức lại trong một khuôn khổ thống nhất, nhằm giảm chồng chéo về địa bàn, đối tượng, nội dung hỗ trợ và nâng cao hiệu quả quản lý.
Ngày 5/7, tại phường Bắc Kạn, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình “Trà sáng cùng doanh nhân” với chủ đề “Thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên”.
Với hơn 84% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số; đội ngũ người có uy tín của tỉnh Lai Châu, đã phát huy được vai trò là cánh tay nối dài của Đảng, Nhà nước, đi đầu trong các hoạt động tại địa phương.
Để ngọn lửa nhiệt huyết của đội ngũ già làng, trưởng thôn, trưởng bản, người có uy tín mãi cháy sáng, nhưng chỉ có tinh thần thôi là chưa đủ. Đảng và Nhà nước ta luôn trăn trở để có những chính sách bù đắp xứng đáng cho những cống hiến của họ.
Sự phối hợp chặt chẽ của quân đội với cấp ủy, chính quyền địa phương, việc phát huy tinh thần mỗi già làng, trưởng bản, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo; đã góp phần tạo nên những thành quả kinh tế-xã hội quan trọng cho khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và miền núi...
Trong hành trình phát triển của đất nước, đặc biệt là những vùng biên cương xa xôi, việc thắp sáng ngọn lửa nhiệt huyết của đội ngũ người có uy tín, già làng, trưởng thôn, trưởng là những "cánh tay nối dài" của Đảng, Nhà nước, góp phần gây dựng mối đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin với đồng bào các dân tộc thiểu số vào sự nghiệp cách mạng.